15/06/2020 06:49 GMT+7

Mỹ: nhiều bang tăng vọt số người bệnh COVID-19 mới

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Nhiều tiểu bang ở Mỹ, trong đó đặc biệt là Florida và Texas, đang ghi nhận số ca nhiễm và nhập viện mới vì COVID-19 tăng ở mức kỷ lục.

Mỹ: nhiều bang tăng vọt số người bệnh COVID-19 mới - Ảnh 1.

Người Mỹ nhiều độ tuổi xuống đường biểu tình phản đối kỳ thị chủng tộc ở St Louis, bang Missouri, Mỹ ngày 14-6 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuter, các bang như Alaska, Arizona, Arkansas, California, Florida, North Carolina, Oklahoma và South Carolina đều ghi nhận con số kỷ lục các nhiễm mới trong vòng ba ngày qua.

Tại bang Louisiana, một trong các điểm nóng ban đầu ở Mỹ, con số các ca nhiễm mới lại tăng với hơn 1.200 ca, mức cao nhất kể từ ngày 21-5. Alabama ngày 14-6 thông báo con số kỷ lục các ca nhiễm mới trong ngày thứ tư liên tiếp. Tại South Carolina, 69-77% giường bệnh đã có bệnh nhân.

Ngành y tế các bang cho rằng con số gia tăng hiện nay là kết quả tất yếu của việc người dân tham gia vào các cuộc tụ tập đông người, vui chơi, tiệc tùng vào dịp nghỉ lễ nhân Ngày chiến sĩ trận vong vào cuối tháng 5.

Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ )CDC) ngày 14-6 cho biết số ca nhiễm mới ở nước này tăng lên 25.468 người. Tổng số ca nhiễm virus corona của Mỹ là 2.063.812 người.

Số ca tử vong trong ngày 14-6 tăng thêm 646 ca, nâng tổng số người chết vì COVID-19 lên 115.271 trường hợp. Tuy nhiên, một phần lý do là do Mỹ tăng cường xét nghiệm.

Thống đốc bang Utah thông báo tuần trước rằng phần lớn các quận hạt của tiểu bang này sẽ ngưng việc tái mở cửa trong khi phần lớn các bang khác ở Mỹ hiện không cân nhắc đóng cửa kinh tế lần nữa do  đối mặt với việc thiếu ngân sách và tỉ lệ thất nghiệp ở mức hai con số.

Trong một diễn biến bất ngờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định dời cuộc tụ tập vận động cho việc tái tranh cử tổng thống đầu tiên sau khi mở cửa nền kinh tế trở lại của ông dự kiến tổ chức vào ngày 19-6 ở Tulsa, Oklahoma. 

Trên Twitter, ông cho biết lý do là mặc dù ngày này không phải ngày nghỉ lễ toàn quốc nhưng là ngày cộng đồng người da màu kỷ niệm sự chấm dứt của chế độ nô lệ ở Mỹ. Cuộc tụ tập sẽ lùi lại một ngày để tôn trọng sự kiện này. 

Tuy nhiên, địa điểm diễn ra sự kiện vẫn gây tranh cãi vì Tulsa là nơi từng xảy ra vụ thảm sát tồi tệ nhất với người da màu trong lịch sử Mỹ vào năm 1921. Trong sự kiện này,  khoảng 300 người chết khi một đám người da trắng mang vũ khí gồm súng và chất nổ tấn công vào một khu dân cư giàu có của người da màu. Khoảng 1.000 cửa hàng và nhà riêng đã bị phá hủy.

Phát hiện mới: Người nhóm máu O có sức đề kháng tốt hơn với virus corona Phát hiện mới: Người nhóm máu O có sức đề kháng tốt hơn với virus corona

TTO - Nghiên cứu dựa trên dữ liệu thu thập được từ 750.000 người cho thấy những người thuộc nhóm máu O có sức đề kháng tốt hơn với virus corona so với những người thuộc các nhóm máu khác.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên