31/03/2020 09:14 GMT+7

Mỹ muốn dân ở nhà đến cuối tháng 4

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Như vậy, cuộc chiến chống COVID-19 ở Mỹ đã chính thức gia hạn thêm 30 ngày, lâu hơn kế hoạch ban đầu và vượt qua mốc thời gian lễ Phục sinh (12-4) theo mong muốn của Tổng thống Donald Trump.

Mỹ muốn dân ở nhà đến cuối tháng 4 - Ảnh 1.

Bác sĩ cấp cứu Thomas Krajewski mang khẩu trang khi ngồi cạnh vợ và ôm con nhỏ sau khi hoàn thành một ca trực ở New Orleans, Louisiana, Mỹ ngày 27-3 Ảnh: Reuters

Ông Trump không có lựa chọn nào khác giữa lúc dịch chưa có dấu hiệu chậm lại, số người chết ở bang New York nhích dần đến mốc 1.000, còn trên toàn nước Mỹ đã vượt qua 2.500 tính đến chiều 30-3 (giờ Việt Nam).

Tỉ lệ tử vong sẽ đạt đỉnh trong 2 tuần nữa. Không có gì tệ hơn là tuyên bố chiến thắng khi trận chiến chưa kết thúc.

Ông Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 29-3 (giờ Mỹ)

Hàng triệu người Mỹ sẽ nhiễm bệnh

Theo báo USA Today, bác sĩ Anthony Fauci - giám đốc Viện Quốc gia về dị ứng và bệnh truyền nhiễm Mỹ, là người đã cảnh báo cho Tổng thống Trump về những hậu quả của dịch COVID-19 đối với nước Mỹ.

Hôm chủ nhật 29-3, ông Fauci giải thích rằng các mô hình tính toán có khuynh hướng phóng đại các con số, nhưng nếu nước Mỹ không đưa ra các biện pháp chống dịch cứng rắn, kết quả sẽ là hàng triệu ca nhiễm, thiệt hại nhân mạng ước tính có thể lên đến 200.000.

"Điều đó có thể… Những gì chúng tôi đang cố gắng làm là ngăn không để nó xảy ra. Chúng tôi nhận thấy các biện pháp hiện tại đang có hiệu quả nhưng rất khó để định lượng vì có 2 xu hướng chuyển động cùng lúc: virus thì đi lên, còn giãn cách xã hội đè nó xuống", bác sĩ Fauci giải thích.

Tổng thống Trump cho biết nhóm đặc trách COVID-19 của Nhà Trắng sẽ chia sẻ thêm thông tin và kế hoạch đầy đủ trong ngày 31-3 (giờ Mỹ). Ông cũng lạc quan rằng đến ngày 1-6, nước Mỹ "sẽ thênh thang trên con đường hồi phục".

Chưa rõ điều ước lần này của ông Trump có giống như "mở cửa lại vào lễ Phục sinh" không, nhưng có một số quan ngại rằng các biện pháp giãn cách xã hội ở Mỹ còn khá "mềm". Tổng thống Trump thậm chí đã từ bỏ ý định phong tỏa New York, chỉ nâng cảnh báo đi lại dù nơi đây là ổ dịch lớn nhất của cả nước.

Theo hướng dẫn cách ly hiện tại, người Mỹ được khuyến cáo tránh các sự kiện xã hội tập trung hơn 10 người; tránh xa nơi công cộng như nhà hàng, quán bar; hạn chế đi lại không cần thiết; tăng cường vệ sinh cá nhân; nếu bệnh thì nên ở nhà; người lớn tuổi hạn chế tiếp xúc…

Toàn nước Mỹ sẽ "chiến tranh"

New York hiện là bang bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch COVID-19 ở Mỹ. Thống đốc Andrew Cuomo từng dự đoán số ca nhiễm ở đây chỉ đạt đỉnh vào khoảng đầu tháng 5. "Tôi không nhìn ra cách nào để thoát khỏi biểu đồ đó mà không mất đi hàng ngàn người. Tôi hi vọng tôi sai", ông trải lòng.

Nhưng New York không phải là nơi duy nhất bị đe dọa. Nhiều chuyên gia cảnh báo bất cứ đô thị, vùng ngoại ô và nông thôn nào ở Mỹ đều có thể rơi vào cảnh đó trong tương lai gần nếu không hành động sớm.

Ý kiến đó được bác sĩ Deborah Birx, điều phối viên nhóm phản ứng virus corona của Nhà Trắng, đồng tình. "Không bang nào, thành phố nào sẽ thoát", bà Birx nhấn mạnh trong chương trình "Gặp gỡ báo chí" trên Đài NBC hôm chủ nhật.

Bác sĩ Birx kêu gọi các thành phố trên khắp nước Mỹ phải chuẩn bị cho tình huống một ổ dịch quy mô cỡ New York bùng phát, trước khi mọi sự quá trễ.

Người Mỹ tìm đọc chuyện hài hước Người Mỹ tìm đọc chuyện hài hước 'cho nhẹ cái đầu' giữa mùa dịch

TTO - Những thứ hài hước và nhẹ nhàng trở thành liều thuốc tinh thần của nhiều người Mỹ giữa trăm ngàn chuyện phải lo trong mùa dịch COVID-19. Một số nghiên cứu trước đó cho thấy căng thẳng cao độ có thể khiến hệ miễn dịch suy yếu.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên