14/05/2020 10:04 GMT+7

Mỹ lại đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Hải quân Mỹ xác nhận tàu khu trục USS McCampbell trang bị tên lửa dẫn đường đã đi qua eo biển Đài Loan, một tuần trước khi bà Thái Anh Văn bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2.

Mỹ lại đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan - Ảnh 1.

Tàu USS McCampbell đi qua eo biển Đài Loan ngày 13-5 - Ảnh: US Navy

Trên mạng xã hội Facebook, Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết tàu USS McCampbell đi qua eo biển nằm giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục ngày 13-5. Vụ việc diễn ra một tuần trước khi lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn nhậm chức, dự kiến ngày 20-5.

Trong khi đó, cơ quan quốc phòng Đài Loan nói rằng chiếc tàu của Mỹ di chuyển theo hướng nam trong một "sứ mệnh thông thương" và vẫn tiếp tục di chuyển theo hướng này. Tàu USS McCampbell từng đi qua eo biển này vào hôm 25-3 trong bối cảnh căng thẳng tại đây tăng cao.

Bà Thái Anh Văn, người vừa chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử hồi tháng 1-2020, đã tuyên bố sẽ bảo vệ nền dân chủ của Đài Loan, nói rằng Trung Quốc nên chấp nhận sự độc lập của Đài Loan.

Chính quyền Đài Bắc đã nhiều lần phàn nàn rằng Bắc Kinh đang cố tình đẩy mạnh các cuộc tập trận gần hòn đảo này khi Đài Loan đang tập trung nỗ lực chống lại sự lây lan của virus corona chủng mới.

Mỹ và Trung Quốc đều đang đẩy mạnh hoạt động gần Đài Loan vài tháng qua, bao gồm các cuộc diễn tập phòng không của Trung Quốc và các hoạt động của tàu Mỹ đi qua eo biển Đài Loan.

Đài Loan tuần trước cho biết một máy bay Y-8 của không quân Trung Quốc đã băng qua Vùng nhận diện phòng không của lãnh thổ này, buộc máy bay của Đài Loan phải xuất kích cảnh báo. Y-8 là máy bay được Bắc Kinh sử dụng cho các mục đích vận tải, cảnh báo sớm và chiến tranh điện tử.

Mỹ thách thức Trung Quốc ở eo biển Đài Loan Mỹ thách thức Trung Quốc ở eo biển Đài Loan

TTO - Hôm 23-4, một tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan lần thứ hai trong tháng 4 và chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc Trung Quốc lợi dụng khi thế giới tập trung vào đại dịch COVID-19 để thúc đẩy các tham vọng trên Biển Đông.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên