![]() |
| Địa điểm ở thành phố Sabratha, Libya sau khi bị máy bay Mỹ không kích - Ảnh: Reuters |
Theo AFP, vụ không kích ngày 19-2 nhắm vào một trại huấn luyện của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) gần thành phố biển Sabratha ở Libya, giết chết hàng chục thành viên IS, trong đó có Noureddine Chouchane, kẻ tổ chức các cuộc tấn công chống lại Mỹ và phương Tây.
Tuy nhiên Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic thông báo trong số những người chết có cả hai nhân viên Đại sứ quán Serbia ở Libya. Họ bị bắt cóc tại Sabratha hôm 8-11-2015 khi đi tới biên giới Tunisia.
“Đã xác định được hai nhân viên Bộ Ngoại giao là Sladjana Stankovic và Jovica Stepic bị chết” - ông Vucic cho biết.
“Họ thiệt mạng trong các vụ nổ, rõ ràng là chúng tôi đang nói đến bom Mỹ. Đây là cuộc khủng hoảng con tin đầu tiên chúng ta phải đối mặt. Họ có thể đã được trả tự do nếu không bị giết hại” - ông Vucic nhấn mạnh. Dự kiến nhà chức trách Serbia sẽ nhận thi thể hai nạn nhân vào ngày mai.
Phản ứng lại, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố chưa có thông tin gì cho thấy vụ không kích giết chết hai công dân Serbia.
“Lực lượng của chúng tôi theo dõi trại huấn luyện của IS trong nhiều tuần trước chiến dịch không kích, mà khi không kích diễn ra không có dấu hiệu nào cho thấy có thường dân ở đó” - người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook quả quyết.
Mới đây chính quyền Libya được quốc tế công nhận lên tiếng chỉ trích cuộc không kích của Mỹ là vi phạm chủ quyền nước này. Chính phủ Libya cáo buộc phía Mỹ không hề liên hệ hay phối hợp với họ trước khi ném bom.
Thành phố Sabratha nằm cách thủ đô Tripoli khoảng 70 km về phía tây, là một “hang ổ” của khủng bố ở Libya. Tại đây các nhóm cực đoan dựng hàng loạt trại huấn luyện để đào tạo khủng bố tấn công phương Tây.
Lầu Năm Góc ước tính khoảng 5.000 tay súng IS đang có mặt ở Libya. Vụ không kích ngày 19-2 là cuộc không kích thứ hai của Mỹ tại Libya trong ba tháng qua.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận