19/01/2024 10:22 GMT+7

Mỹ không kích Houthi lần 5, Houthi lại tấn công tàu hàng Mỹ

Mỹ thừa nhận chưa thể khiến Houthi ngừng đe dọa các tàu ở Biển Đỏ, nhưng sẽ tiếp tục tấn công nhóm phiến quân.

Mỹ sẽ tiếp tục tấn công Houthi dù chưa thể ngăn nhóm này ngừng gây rối trên Biển Đỏ - Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Mỹ sẽ tiếp tục tấn công Houthi dù chưa thể ngăn nhóm này ngừng gây rối trên Biển Đỏ - Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Theo Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), lực lượng Houthi ở Yemen tối 18-1 (giờ địa phương) đã phóng hai tên lửa chống hạm nhằm vào tàu hàng Mỹ. Tên lửa sau đó lao xuống biển gần tàu, không có thương vong hay thiệt hại nào được ghi nhận.

Trong một thông cáo được ghi hình sẵn, người phát ngôn Yahya Saree của Houthi thừa nhận lực lượng này đã tấn công tên lửa vào tàu hàng Chem Ranger treo cờ đảo quốc Marshall nhưng thuộc sở hữu của Mỹ. Ông Saree nói vụ không kích diễn ra ở vịnh Aden, vùng biển phía nam Yemen.

Hôm 17-1, Houthi cũng đã tấn công tàu Genco Picardy thuộc sở hữu của Mỹ ở vịnh Aden, khiến tàu bốc cháy. Một tàu chiến Ấn Độ đang triển khai trong khu vực được điều đến giải cứu. Tất cả 22 thủy thủ đoàn, trong đó có 9 thủy thủ người Ấn Độ, được giải cứu thành công.

Ngày 18-1, Mỹ nói lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công thứ năm nhằm vào nhóm phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận các cuộc không kích của Mỹ và Anh vào Houthi vẫn chưa thể khiến nhóm này ngừng tấn công các tàu hàng đi qua Biển Đỏ.

CENTCOM nói lần tấn công mới nhất của Mỹ đã phá hủy hai tên lửa chống hạm "được nhắm vào phía nam Biển Đỏ và chuẩn bị phóng" của Houthi. Lầu Năm Góc nói cuộc không kích do chiến đấu cơ F/A-18 của hải quân thực hiện.

Ông Biden nói Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc không kích, mặc dù cho đến nay họ vẫn chưa thể ngăn Houthi tiếp tục đe dọa an toàn của các tàu hàng và tàu quân sự trong khu vực.

"Khi bạn đề cập đến công tác này, chúng có đang ngăn được Houthi không, không. Chúng có tiếp tục không, có", ông Biden nói trong cuộc trao đổi với báo chí ngày 18-1.

Kể từ tuần trước, Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu ở Yemen. Washington trong tuần này cũng đã đưa Houthi trở lại danh sách các tổ chức khủng bố.

Houthi nói các cuộc tấn công của nhóm tại Biển Đỏ nhằm thể hiện sự đoàn kết với người Palestine ở Dải Gaza.

Houthi tấn công tàu hàng Mỹ, Mỹ đáp trả lập tức vào YemenHouthi tấn công tàu hàng Mỹ, Mỹ đáp trả lập tức vào Yemen

Lực lượng Houthi thừa nhận đã tấn công tàu chở hàng Genco Picardy của Mỹ ngày 17-1. Không lâu sau vụ việc, Mỹ đã phát động một đợt không kích bằng tên lửa vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên