22/05/2011 01:27 GMT+7

Mỹ, Israel bất đồng về biên giới Palestine - Israel

SƠN HÀ
SƠN HÀ

TT - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Mỹ Barack Obama về việc tổ chức đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine dựa trên việc xây dựng một nhà nước Palestine theo đường biên giới vạch ra từ trước cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967.

yw1BrRpi.jpgPhóng to

Ông Netanyahu (trái) và ông Obama bắt tay thân thiện trong cuộc gặp, nhưng hai bên có nhiều bất đồng - Ảnh: Reuters

AFP cho biết trong cuộc hội kiến tại Nhà Trắng, ông Netanyahu tuyên bố sẽ không thể có hòa bình “dựa trên những ảo tưởng”. “Israel sẵn sàng nhượng bộ để có được hòa bình, nhưng chúng tôi không thể quay trở lại với đường biên giới năm 1967, bởi chúng tôi không thể tự vệ với đường biên giới này” - ông Netanyahu khẳng định. Sau đó, ông Obama thừa nhận giữa hai bên có những khác biệt về quan điểm.

Theo ông Netanyahu, đường biên giới cũ không tính đến những thay đổi về nhân khẩu học trong 44 năm qua. Theo Reuters, hiện có khoảng 500.000 người Israel đang sống ở các khu định cư tại Bờ Tây của người Palestine, nằm ngoài đường biên giới cũ năm 1967.

SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên