08/01/2020 06:20 GMT+7

Mỹ - Iran tăng nhiệt đáp trả

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Khi quốc tang tưởng niệm cái chết của tướng Iran Qasem Soleimani chưa kết thúc, Mỹ - Iran tiếp tục tuyên bố những phương án đáp trả lẫn nhau, góp phần thổi bùng thêm căng thẳng ở Trung Đông.

Mỹ - Iran tăng nhiệt đáp trả - Ảnh 1.

"Pháo đài trên không" B-52 của Mỹ - Ảnh: Getty Images

Liên quan tới các hoạt động chuẩn bị của Mỹ để sẵn sàng đối phó với Iran, phóng viên Barbara Starr của Đài CNN hôm 7-1 (giờ Việt Nam) dẫn thông tin từ một quan chức Mỹ không nêu tên cho hay Không quân Mỹ sẽ điều 6 máy bay ném bom B-52 tới một căn cứ quân sự mật trên đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.

Mỹ bác bỏ rút quân khỏi Iraq

Theo vị quan chức này, các "pháo đài bay" B-52 sẽ sẵn sàng xuất kích, tham gia các chiến dịch đối phó Iran nếu nhận được lệnh. Năm ngoái, Mỹ từng triển khai 6 máy bay B-52 tới Qatar khi căng thẳng với Iran dâng cao. Tuy nhiên, lần này Diego Garcia - cách cực nam Iran khoảng 3.700km - được chọn nhằm giữ các máy bay B-52 nằm ngoài tầm hoạt động của tên lửa Iran, theo vị quan chức Mỹ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper lên tiếng khẳng định quân đội Mỹ không có kế hoạch rút quân khỏi Iraq, sau lá thư từ một tướng Mỹ đề cập việc rút quân. Lá thư cho biết Mỹ sẽ "tái bố trí lực lượng trong những ngày và tuần tới" sau khi Quốc hội Iraq hôm 5-1 thống nhất yêu cầu quân đội Mỹ rút khỏi lãnh thổ nước này.

Giữa bối cảnh các bên đang hồi hộp theo dõi phản ứng trả đũa của Iran sau cái chết của tướng Soleimani, hoàng tử Khalid bin Salman - thứ trưởng quốc phòng Saudi Arabia - cho biết ông đã gặp Bộ trưởng Mark Esper để thảo luận những thách thức chung mà hai nước đang đối mặt. Saudi Arabia, đồng minh của Mỹ, là quốc gia hứng chịu thiệt hại nặng nề vào tháng 9-2019, khi Iran bị cáo buộc dùng máy bay không người lái tấn công các cơ sở lọc dầu của nước này.

Hiện các đồng minh khác của Mỹ trong khu vực như Israel cũng đang theo dõi chặt chẽ nhất cử nhất động của Iran. Tuy nhiên theo Hãng tin Reuters, Israel dường như đang cố không muốn dính dáng vào cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran. Ngày 7-1, Israel nói rằng nước này không rõ liệu việc Iran từ bỏ các hạn chế về làm giàu uranium có đồng nghĩa với việc Tehran đang hướng tới phát triển vũ khí hạt nhân hay không.

Iran soạn 13 kịch bản "rửa hận"

Trong ngày 7-1, Iran bắt đầu có các bước đi trả đũa Mỹ, với việc Quốc hội Iran thông qua dự luật xem tất cả lực lượng quân sự Mỹ và nhân viên của Lầu Năm Góc cùng các tổ chức, mật vụ, tư lệnh liên quan và những ai đã ra lệnh giết tướng Soleimani đều là khủng bố. Quốc hội Iran khẳng định bất kỳ sự hỗ trợ nào dành cho các lực lượng này - gồm hỗ trợ quân sự, tình báo, tài chính, kỹ thuật, dịch vụ hay hậu cần - đều sẽ bị xem là hợp tác với khủng bố.

Các nhà lập pháp Iran cũng thống nhất cấp thêm 200 triệu euro (hơn 223 triệu USD) cho lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ Quds để tăng cường sức mạnh.

Cùng ngày, chuẩn đô đốc Ali Shamkhani, thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran, tiết lộ nước này đang xem xét 13 kịch bản trả đũa Mỹ. "Người Mỹ nên biết rằng cho đến nay có 13 kịch bản rửa hận đã được thảo luận tại hội đồng và thậm chí nếu kịch bản yếu nhất được nhất trí tiến hành, đó vẫn sẽ là cơn ác mộng lịch sử với người Mỹ" - ông Ali Shamkhani tuyên bố.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tuyên bố Tehran không sợ bất kỳ hành động quân sự nào thêm của Mỹ và yêu cầu Mỹ rời khỏi khu vực Trung Đông. "Chúng tôi sẽ bảo vệ lãnh thổ và người dân của mình. Nước Mỹ cũng có thể bảo vệ cho nước Mỹ, nhưng nước Mỹ không thể tuyên bố đang bảo vệ cho nước Mỹ ở cách xa hàng ngàn dặm. Tổng thống Trump phải thức tỉnh với thực tế là người dân trong khu vực đang nổi giận và họ muốn Mỹ rời khỏi" - ông Javad Zarif giải thích.

Ông Zarif nói rằng Tổng thống Trump đã phạm phải "sai làm ngớ ngẩn khi ám sát vị tư lệnh vĩ đại nhất đang đối phó với chủ nghĩa khủng bố" ở khu vực Trung Đông. Ngoại trưởng Iran tuyên bố Mỹ rút quân khỏi khu vực này sẽ giúp "chấm dứt chiến tranh và chết chóc". Ông Javad Zarif cũng thông tin Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho ông đến New York để tham gia các cuộc họp của Liên Hiệp Quốc.

Trong khi đó, các bên thứ 3 tiếp tục nỗ lực tháo ngòi căng thẳng Mỹ - Iran hoặc hạn chế sự can thiệp để tình hình không leo thang. Quân đội Đức thông báo họ đã rút một số binh sĩ nằm một phần trong liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khỏi Iraq, tạm thời đưa tới Kuwait và Jordan. Các ngoại trưởng Anh, Pháp, Đức, Ý cũng lên kế hoạch gặp nhau để thảo luận về cuộc khủng hoảng Iran.

Giẫm đạp chết 40 người trong tang lễ tướng Soleimani

Lễ chôn cất thi thể tướng Soleimani dự kiến diễn ra ngày 7-1 (ngày cuối cùng của quốc tang kéo dài 3 ngày) đã bị hoãn lại sau sự cố giẫm đạp, theo Hãng tin Isna của Iran. Đám đông mặc đồ đen đã tụ tập đông nghẹt tại tỉnh Kerman, quê nhà của tướng quá cố Qasem Soleimani để dự tang lễ của ông, dẫn đến sự cố giẫm đạp thương tâm. Truyền thông Iran cho biết ít nhất 40 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương.

Căng thẳng Mỹ - Iran: giá dầu vượt 70 USD/thùng, mức cao nhất trong 3 tháng qua Căng thẳng Mỹ - Iran: giá dầu vượt 70 USD/thùng, mức cao nhất trong 3 tháng qua

TTO - Giá dầu tăng, thị trường chứng khoán đầu năm đang sôi sục vì các căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, xuất phát từ xung đột Mỹ - Iran leo thang. Giới phân tích Phố Wall cảnh báo cơn bán tháo có thể chỉ mới bắt đầu.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên