15/01/2026 21:38 GMT+7

Mỹ giảm báo động tại căn cứ ở Qatar, tình hình Iran có hạ nhiệt?

Nguồn tin nói Mỹ đã giảm báo động tại căn cứ ở Qatar, trong khi hàng loạt hoạt động ngoại giao diễn ra trước cuộc họp của Liên hợp quốc về tình hình Iran.

Iran - Ảnh 1.

Đường phố ở Tehran ngày 14-1 - Ảnh: AFP

Ngày 15-1, Hãng tin Reuters dẫn lời các nguồn tin nói rằng mức độ cảnh báo an ninh tại căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ ở Qatar đã được hạ xuống, sau khi tình trạng báo động cao được kích hoạt trước đó một ngày.

Theo đó, các máy bay của Mỹ được di chuyển khỏi Al Udeid đang được đưa trở lại căn cứ, một số nhân viên được yêu cầu rời đi cũng đã được phép quay trở lại.

Động thái diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông nhận được tin tình hình bạo lực ở Iran đã giảm bớt, và ông tin rằng Tehran không định tử hình một người bị bắt trong cuộc biểu tình ở Karaj.

"Đây là tin tốt. Hy vọng điều này sẽ tiếp tục", nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump vẫn không loại trừ khả năng hành động quân sự với Iran, tuy nhiên nói thêm rằng sẽ "chờ xem" tình hình sau khi ông nhận được "tuyên bố rất tốt đẹp" từ Tehran.

Bên cạnh thông điệp gửi đến Mỹ, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố chính phủ đang cố gắng giải quyết một số vấn đề kinh tế đã gây ra các cuộc biểu tình, xử lý các vấn đề tham nhũng và tỉ giá hối đoái.

Thông tin xuất hiện chỉ vài giờ trước cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Iran theo yêu cầu của Mỹ, và hàng loạt hoạt động ngoại giao đang diễn ra.

Các quan chức Saudi Arabia cho biết nước này cùng với Qatar, Oman đã thuyết phục ông Trump "cho Iran một cơ hội" vào phút chót.

Các nước vùng Vịnh lo ngại việc Washington tấn công Tehran sẽ gây ra "những hậu quả nghiêm trọng trong khu vực", theo Hãng tin AFP

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Faisal bin Farhan của Saudi Arabia, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "lên án toàn cầu sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của các quốc gia trong khu vực".

Hôm 14-1, Saudi Arabia đã trấn an Iran rằng nước này sẽ không cho phép không phận hoặc lãnh thổ của mình bị sử dụng để tấn công Tehran, một số nguồn tin nói với Hãng tin AFP.

Ông Araghchi cũng đã gọi cho Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị để nói rằng tình hình ở Iran đã ổn định, và kêu gọi Trung Quốc "đóng vai trò lớn hơn trong hòa bình và ổn định khu vực".

Đáp lại, ông Vương cho biết phản đối việc quay trở lại "luật rừng" và hy vọng các bên "kiềm chế và giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại".

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hakan Fidan, cũng lên tiếng phản đối việc tấn công Iran. "Chúng tôi tin rằng các vấn đề thực sự của Iran nên được giải quyết bởi chính họ", ông Fidan tuyên bố.

Mỹ giảm báo động ở căn cứ Qatar, tình hình Iran có hạ nhiệt? - Ảnh 3.Mỹ - Iran: Thuế quan, vũ lực hay đàm phán?

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đe dọa không kích Iran, vừa áp thuế 25% với các nước làm ăn với Tehran, nhưng cũng nói ưu tiên ngoại giao. Giới phân tích cho rằng vẫn quá sớm để dự báo tình hình khi cả hai bên đều đang tính toán thận trọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Iran Mỹ Donald Trump

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất