21/08/2017 05:50 GMT+7

​Mỹ giải tán ủy ban cố vấn liên bang về biến đổi khí hậu

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Truyền thông Mỹ cho biết chính quyền của tổng thống Donald Trump sẽ giải thể một ủy ban cố vấn liên bang về biến đổi khí hậu.

Tổng thống Donald Trump - Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump - Ảnh: Reuters

Ủy ban cố vấn này gồm 15 thành viên chuyên hỗ trợ các quan chức chức địa phương cũng như các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ những kết quả phân tích về tình hình biến đổi khí hậu để cụ thể hóa trong các kế hoạch hành động lâu dài.

Theo đó trát ủy nhiệm cho ủy ban cố vấn gồm 15 thành viên này sẽ hết hạn trong ngày 21-8 (giờ Mỹ) và sẽ không được gia hạn thêm.

Theo báo Washington Post, động thái đưa ra sau khi một dự thảo báo cáo đánh giá khí hậu cảnh báo về tình trạng nóng lên dự kiến công bố năm 2018 bị rò rỉ.

Báo New York Times cho rằng các nhà khoa học tham gia xây dựng báo cáo lo ngại chính quyền tổng thống Trump muốn che đậy một phần hay tất cả những kết luận trong đó.

Báo cáo kết luận người Mỹ đã thực sự cảm thấy những tác động của tình trạng biến đổi khí hậu, đồng thời cho rằng phần lớn nguyên nhân của tình trạng nóng lên toàn cầu trong 60 năm qua có nguyên nhân từ con người.

Nhà Trắng đang trong quá trình xem xét bản dự thảo cuối cùng của báo cáo và khẳng định việc giải thể ủy ban cố vấn không ảnh hưởng gì tới quá trình này.

Ông Trump là người ủng hộ các ngành công nghiệp không thể tái tạo như than đá. Tháng 6 năm nay ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận chống biến đổi khí hậu đạt được tại Paris. 

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên