28/06/2014 08:30 GMT+7

Mỹ dựng rào chắn chống tự vẫn trên cầu Cổng Vàng

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TTO - Kể từ khi cây cầu nổi tiếng này khánh thành năm 1937, đã có hơn 1.600 người nhảy cầu tự tử.

Giới chức ngành giao thông ở Mỹ hôm 27-6 (giờ địa phương) đã đồng ý chi tiền xây rào chắn ngăn tự vẫn trên cầu Cổng Vàng ở San Francisco.

fsyarfig.jpgPhóng to
Cầu Cổng Vàng có số người tự tử cao thứ hai thế giới - Ảnh: Reuters

Theo AFP, cơ quan quản lý cầu đã chấp nhận chi một phần trong tổng số vốn 76 triệu USD cho Dự án hệ thống chống tự tử cầu Cổng Vàng. Phần còn lại sẽ cho chính quyền bang và chính quyền liên bang góp vốn.

Rào chắn sẽ là một hệ thống lưới cao 6m ở hai bên thành cầu. Hệ thống này sẽ được hoàn thành vào năm 2018.

Kể từ khi cây cầu nổi tiếng này khánh thành năm 1937, đã có hơn 1.600 người nhảy cầu tự tử. Trong số này bao gồm 48 vụ tử tử năm 2013. Đây là một con số kỷ lục về các vụ tự tử tại cầu Cổng Vàng tính trong một năm.

Reuters cho biết cầu Cổng Vàng là cây cầu mà người ta hay chọn để tự tử nhiều thứ 2 thế giới, sau cầu bắc qua sông Dương Tử ở Nam Kinh, Trung Quốc.

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên