26/03/2014 10:37 GMT+7

Mỹ đánh thuế việc kinh doanh bitcoin

ANH DUY tổng hợp
ANH DUY tổng hợp

TTO - Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) ngày 25-3 cho biết bitcoin và các đơn vị tiền tệ ảo khác được xem như bất động sản, nhưng không chấp nhận dùng tiền ảo để thanh toán các khoản thuế.

* Một vòng kinh tế thế giới sáng 26-3

Singapore có máy nhận tiền ảo bitcoin đầu tiênTìm ra được cha đẻ bitcoin?

xuV5duv6.jpgPhóng to
Mỹ sẽ xem bitcoin như một dạng cổ phiếu hoặc tài sản vô hình - Ảnh: bitcointrading.com

Quy định mới cho biết Mỹ sẽ xem bitcoin như một dạng cổ phiếu hoặc tài sản vô hình và vẫn đánh thuế đối với hoạt động đầu tư - kinh doanh thanh toán bằng bitcoin.

Người nộp thuế tính toán tổng thu nhập - cơ sở để áp thuế bằng cách quy đổi giá thị trường của đồng bitcoin ra USD.

* Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm do tác động từ tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư, khi chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ tăng cao.

Trên sàn Tokyo, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương tăng 0,8%. Chỉ số Topix tăng 0,4%. Chỉ số Nikkei 225 tăng 0,21%. Sàn Seoul, chỉ số Kospi tăng 0,9%. Sàn Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 1%. Taiex của Đài Loan tăng 0,4%. Chỉ số Straits Times của Singapore tăng 0,7%.

Sàn Sydney, chỉ số S&P/ ASX 200 của Úc tăng 1%. Còn chỉ số NZX 50 của New Zealand tăng 0,4%.

Tại Mỹ, chỉ số S&P 500 tăng 0,2%, chỉ số NASDAQ tăng 0,19%, trong khi chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ tăng đến mốc 82,3 trong tháng 3 - mức cao nhất kể từ năm 2008, tạo tâm lý lạc quan cho các nhà đầu tư về triển vọng của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tình hình tại Ukraine tiếp tục leo thang khi Tổng thống Mỹ Obama dọa sẽ dốc toàn lực để trừng phạt kinh tế Nga nếu nước này tiếp tục động binh ở vùng phía đông Ukraine sau khi đã sáp nhập bán đảo Crimea.

Giá vàng tăng 0,16% chốt ở 1.313,2 USD/ounce. Giá bạc giảm 0,05%. Giá dầu thô tây Texas (WTI) tăng 0,13%, chốt ở 99,32%.

ANH DUY tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên