28/02/2023 09:29 GMT+7

Mỹ cùng 50 quốc gia tập trận quân sự chung

Ngày 27-2 giờ địa phương, hải quân Mỹ ra tuyên bố xác nhận các lực lượng hải quân nước này đang tham gia một cuộc tập trận quân sự chung với hơn 50 quốc gia khác.

Mỹ cùng 50 quốc gia tập trận quân sự chung - Ảnh 1.

Các lực lượng hải quân Mỹ đang tham gia cuộc tập trận hàng hải quốc tế với hơn 50 quốc gia - Ảnh: UPI

Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng hải quân Mỹ (NAVCENT) đã bắt đầu cuộc tập trận hàng hải lớn nhất khu vực Trung Đông vào ngày 26-2.

Đây là cuộc tập trận lần thứ 8 của Tập trận Hàng hải quốc tế (IMX), được tổ chức lần đầu năm 2012.

Cuộc tập trận IMX năm nay được tổ chức đồng thời với Cutlass Express, một cuộc tập trận khác được tiến hành ở các vùng ven biển Đông Phi và Tây Ấn Độ Dương.

Theo trang Naval News và Hãng thông tấn UPI, Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ cho biết các nội dung tập trận gồm: chỉ huy và kiểm soát kết hợp, an ninh hàng hải, biện pháp đối phó với bom mìn, hệ thống không người lái và tích hợp trí tuệ nhân tạo, và sức khỏe toàn cầu nhằm chống lại ảnh hưởng xấu, hành vi gây hấn và hoạt động dọc theo các vùng biển và đường chồng lấn".

Mỹ cùng 50 quốc gia tập trận quân sự chung - Ảnh 2.

Hơn 7.000 người, 35 tàu và hơn 30 hệ thống không người lái tích hợp trí tuệ nhân tạo tham gia cuộc tập trận kết hợp - Ảnh: NAVAL NEWS

Cuộc tập trận do Lực lượng hải quân Mỹ ở châu Âu - châu Phi dẫn đầu.

Các hoạt động tập trận đang diễn ra ở vịnh Ả Rập, biển Ả Rập, vịnh Oman, biển Đỏ, Ấn Độ Dương và các vùng ven biển Đông Phi.

Tuy nhiên, IMX sẽ kết thúc vào ngày 16-3, còn cuộc tập trận Cutlass Express dự kiến kết thúc vào ngày 17-3.

Theo Hãng thông tấn UPI, kết hợp lại, có hơn 50 quốc gia tham gia tập trận.

Những con số ấn tượng khác của cuộc tập trận kết hợp này bao gồm: hơn 7.000 quân nhân, 35 tàu và hơn 30 hệ thống không người lái tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Ngoài các quốc gia, lực lượng cảnh sát hình sự quốc tế INTERPOL, Lực lượng hải quân Liên minh châu Âu và Tổ chức An ninh hàng hải quốc tế cũng là các cơ quan tham gia.

Sự kiện năm nay nhỏ hơn so với sự kiện năm 2022. Đợt huấn luyện hải quân năm 2022 có sự tham gia của hơn 9.000 người.

Mỹ cùng 50 quốc gia tập trận quân sự chung - Ảnh 3.

Có hơn 50 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế tham gia tập trận - Ảnh: UPI

Mỹ cam kết Mỹ cam kết 'cứng như thép' với Hàn Quốc, mở rộng tập trận chung

Ngày 31-1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jong Sup tuyên bố sẽ mở rộng mức độ và quy mô của các cuộc tập trận quân sự chung giữa hai nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên