Trước đó, người đứng đầu quân đội Iran đã lên tiếng khẳng định Tehran có thể phong tỏa eo biển Hormuz để “bảo vệ các lợi ích quốc gia”.
Phóng to |
|
Tàu dò mìn USS Sentry (trước) của Mỹ đã có mặt tại vùng Vịnh - Ảnh: navsource.org |
Bốn tàu dò phá bom mìn đã có mặt vào cuối tuần trước và dự kiến sẽ được triển khai bảy tháng trong các chiến dịch ở khu vực này tại vùng Vịnh, vịnh Oman, biển Đỏ và một phần Ấn Độ Dương.
Đây là khu vực có hai nút thắt hàng hải quốc tế chiến lược là eo Suez và eo Bab al Mandab nằm giữa mũi cực nam Yemen và châu Phi.
“Các tàu dò phá bom mìn sẽ tham gia những chiến dịch cùng các lực lượng khác để đảm bảo giao thông hàng hải thông suốt, an toàn trên vùng biển quốc tế”, hải quân Mỹ nói trong một thông báo cuối ngày 24-6.
Căng thẳng giữa Iran và các nước phương tây do chương trình hạt nhân của Tehran đã làm gia tăng lo ngại về khả năng Iran phong tỏa eo Hormuz, một tuyến đường thủy quan trọng với nền kinh tế toàn cầu.
Tư lệnh lực lượng bộ binh Iran, Ahmad-Reza Pourdastan nói trên Hãng thông tấn sinh viên Iran (ISNA) ngày 25-6 rằng Iran có thể sử dụng ảnh hưởng trên eo Hormuz để “bảo vệ các lợi ích quốc gia”.
Hơn một phần ba lượng dầu chở bằng đường biển trên toàn thế giới đã đi qua eo Hormuz trong năm 2011, theo Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) và chỉ cần phong tỏa eo biển này một thời gian ngắn có thể khiến giá dầu tăng cao và đe dọa tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Các tàu dò mìn USS Sentry, Devastator, Pioneer và Warrior được thiết kế để phá mìn trên biển.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận