Mỹ không dễ can thiệp vào IraqMáy bay Mỹ trở lại bầu trời BaghdadMỹ đệ trình ngân sách chiến tranh 60 tỉ USD
Phóng to |
| Cố vấn quân sự Mỹ huấn luyện cho quân đội Iraq - Ảnh: defense.gov |
Việc tăng quân này đưa tổng số quân nhân Mỹ có mặt ở Iraq để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện giờ lên khoảng 800. Trong khi đó, Bộ ngoại giao Mỹ thông báo đã di chuyển “một số nhỏ” các nhân viên trong tòa đại sứ ở Baghdad tới các lãnh sự quán Mỹ ở thành phố miền bắc Irbil và miền nam Basra. Trong tháng 6, Mỹ cũng đã chuyển một số nhân viên đại sứ quán khỏi Baghdad. Nhà Trắng thì cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ thị triển khai thêm 200 binh sĩ khác nhằm tăng cường an ninh cho sứ quán, các cơ sở hỗ trợ sứ quán và sân bay quốc tế Baghdad.
Lầu năm góc nói 200 lính tới Iraq theo lệnh tổng thống đã có mặt tại hiện trường vào ngày 29 và 30-6. Lực lượng này cũng được trang bị một số máy bay trực thăng vận tải và máy bay không người lái đóng vai trò hỗ trợ.
Như vậy, Mỹ có khoảng 470 binh sĩ chỉ riêng ở Baghdad. Lực lượng này khác với nhóm 300 cố vấn quân sự Mỹ mà ông Obama đã ra lệnh triển khai ở Iraq hồi tháng 6. Trong 300 người đó, khoảng 180 người đã có mặt tại Iraq vào ngày 30-6, theo Lầu năm góc. Họ đã đánh giá tình hình an ninh của Iraq và phối hợp với nhà chức trách sở tại.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận