21/09/2023 09:57 GMT+7

Mỹ có tân chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân người da màu

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu hoàn tất việc bổ nhiệm Tham mưu trưởng không quân Charles Q. Brown làm tân chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) công bố việc đề xuất Đại tướng Charles Q. Brown (phải) làm chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân nước này hồi tháng 5-2023 - Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) công bố việc đề xuất Đại tướng Charles Q. Brown (phải) làm chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân nước này hồi tháng 5-2023 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP ngày 21-9, Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu hoàn thành việc bổ nhiệm Tham mưu trưởng không quân Charles Q. Brown làm chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, thay Đại tướng Mark Milley.

Đại tướng Brown nhận được sự ủng hộ áp đảo tại Thượng viện, với 83 phiếu thuận so với 11 phiếu chống.

Với sự thông qua này, ông Brown sẽ là sĩ quan da màu thứ hai được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân.

Người đầu tiên là cựu ngoại trưởng Colin Powell, có cha mẹ là người nhập cư Jamaica. Ông Powell giữ chức vụ trên trong giai đoạn 1989 - 1993.

Vào thời điểm được bổ nhiệm làm tham mưu trưởng không quân Mỹ hồi năm 2020, ông Brown cũng là sĩ quan gốc Phi đầu tiên đứng đầu một lực lượng của quân đội nước này.

Bên cạnh đó, việc bổ nhiệm ông Brown cũng dẫn đến lần đầu tiên trong lịch sử, hai vị trí cao nhất tại Lầu Năm Góc đều được nắm giữ bởi người da màu.

Vị trí còn lại thuộc về Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin, được Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm hồi năm 2021.

Hãng tin Reuters khẳng định với việc từng là tư lệnh không quân Mỹ tại Thái Bình Dương, ông Brown sẽ cung cấp những kinh nghiệm chỉ huy quý giá tại khu vực này trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng.

Ông Brown đã được ông Biden đề xuất làm chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân hồi tháng 5-2023, song đến nay mới được Thượng viện biểu quyết thông qua do vướng phải sự phản đối của một thượng nghị sĩ.

Bên cạnh trường hợp của ông Brown, Thượng viện Mỹ cũng đã thông qua việc bổ nhiệm Đại tướng Randy George làm tham mưu trưởng lục quân, Đại tướng Eric Smith làm chỉ huy trưởng thủy quân lục chiến.

Giống ông Brown, cả ông George và ông Smith đều bị chậm bổ nhiệm vì vướng sự phản đối của thượng nghị sĩ trên.

Ông Biden khẳng định Mỹ và đồng minh Ông Biden khẳng định Mỹ và đồng minh 'sát cánh Ukraine'

Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Washington cùng các đồng minh sẽ sát cánh cùng Ukraine. Nga chưa bình luận về phát biểu này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên