03/06/2022 23:20 GMT+7

Mỹ cập nhật lại trang thông tin về Đài Loan

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cập nhật lại trang thông tin về Đài Loan, thể hiện rõ Mỹ không ủng hộ lãnh thổ này độc lập khỏi Trung Quốc, sau khi những điều chỉnh vào tháng trước khiến Bắc Kinh nổi giận.

Mỹ cập nhật lại trang thông tin về Đài Loan - Ảnh 1.

Mỹ tiếp tục lặng lẽ điều chỉnh thông tin về Đài Loan - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, điều chỉnh mới nhất trên "fact sheet" (thông tin sự thật) về Đài Loan của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng "chúng tôi (Mỹ) không ủng hộ Đài Loan độc lập". Thông tin này dường như đã được thay đổi từ ngày 28-5 nhưng mới được chú ý ngày 3-6.

Giải thích về việc này, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trang thông tin được cập nhật theo phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Antony Blinken về Trung Quốc, trong đó ông nói rằng Washington không ủng hộ Đài Loan độc lập.

"Chúng tôi phản đối bất kỳ sự đơn phương thay đổi hiện trạng nào từ cả hai phía; chúng tôi không ủng hộ Đài Loan độc lập; và chúng tôi mong những khác biệt giữa hai bờ eo biển sẽ được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình", người phát ngôn này nói, trong đó nhắc đến eo biển Đài Loan ngăn cách lãnh thổ này và Trung Quốc đại lục.

Trước đó, trang này được chỉnh sửa vào đầu tháng 5-2022, bỏ đi nội dung về việc không ủng hộ Đài Loan độc lập, và lãnh thổ này là một phần của Trung Quốc. Thay đổi chỉ được phát hiện sau khi chỉnh sửa vài ngày.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói rằng mặc dù một số từ ngữ có thể đã được thay đổi trong bản cập nhật, nhưng "chính sách cơ bản của chúng tôi không thay đổi".

"Chúng tôi thường xuyên cập nhật thông tin trên các tập thông tin sự thật. Trong trường hợp của Đài Loan, các tập thông tin phản ánh mối quan hệ không chính thức vững chắc của chúng tôi với Đài Loan, và chúng tôi kêu gọi CHND Trung Hoa hành xử có trách nhiệm và không tạo ra những cái cớ để gia tăng áp lực lên Đài Loan", ông Price nói.

Phản ứng trước thay đổi này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích bất cứ sự "thao túng chính trị" nào cũng không thể thay đổi hiện trạng ở Đài Loan. Bắc Kinh khẳng định chỉ có một Trung Quốc trên thế giới, Đài Loan thuộc về Trung Quốc và CHND Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho Trung Quốc.

Mỹ xóa cam kết về Đài Loan trên web, Trung Quốc nổi giận Mỹ xóa cam kết về Đài Loan trên web, Trung Quốc nổi giận

TTO - Trung Quốc cáo buộc Mỹ "thao túng chính trị" và cố gắng thay đổi hiện trạng, sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ lặng lẽ xóa bỏ một đoạn với nội dung Mỹ "không ủng hộ Đài Loan độc lập" trên trang web của bộ này.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên