08/08/2017 08:39 GMT+7

Mỹ cân nhắc không kích khủng bố IS ở Philippines

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Lầu Năm Góc đang xem xét một kế hoạch cho phép máy bay Mỹ không kích lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Philippines.

Hàng chục ký ma túy loại nặng Shabu và một lá cờ của IS được thu giữ khi khám xét một vị trí ẩn nấp của các thành viên khủng bố Maute ở Marawi. Số ma túy này nếu được bán ra có thể đem về cho bọn Maute 2,5 - 5 triệu USD - Ảnh: REUTERS
Hàng chục ký ma túy loại nặng Shabu và một lá cờ của IS được thu giữ khi khám xét một vị trí ẩn nấp của các thành viên khủng bố Maute ở Marawi. Số ma túy này nếu được bán ra có thể đem về cho bọn Maute 2,5 - 5 triệu USD - Ảnh: REUTERS

Đài NBC dẫn các quan chức Mỹ tiết lộ kế hoạch không kích IS tại Philippines trong khuôn khổ Thỏa thuận phòng vệ tập thể với Manila có thể được công bố sớm nhất trong ngày hôm nay (8-8). Máy bay không người lái của Mỹ sẽ thực hiện nhiệm vụ này.

Nếu được thông qua, quân đội Mỹ sẽ có quyền tấn công các mục tiêu IS ở Philippines nếu đánh giá chúng gây nguy cơ cho các đồng minh trong khu vực.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông Jeff Davis, Washington đã chia sẻ thông tin tình báo với Manila trong nhiều năm qua và luôn duy trì sự hiện diện thường xuyên của lực lượng chống khủng bố tại đây.

Có mặt tại Manila ngày 7-8, Ngoại trưởng Rex Tillerson thông báo Mỹ đã cung cấp cho chính phủ Philippines các công cụ thu thập tình báo để chiến đấu với IS, trong đó bao gồm hai máy bay Cessna và hai chiếc máy bay không người lái.

“Tôi thấy không có gì mâu thuẫn giữa việc giúp Philippines đối phó với phiến quân và quan điểm của chúng tôi về các vấn đề nhân quyền khác liên quan đến cuộc chiến chống ma túy của họ” - ông Tillerson giải thích.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bắt tay Tổng thống Philippines Duterte tại Manila ngày 7-8 - Ảnh: REUTERS
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bắt tay Tổng thống Philippines Duterte (phải) trong chuyến thăm tại Manila ngày 7-8 - Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Nga đánh giá cao các nỗ lực của Philippines trong cuộc chiến chống khủng bố và các phần tử cực đoan. 

Phát biểu tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Philippines Peter Cayetano ngày 7-8 tại thủ đô Manila, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh rằng Matxcơva ủng hộ các nỗ lực của Philippines nhằm đẩy lùi mọi mưu toan phá hoại thể chế nhà nước, gây bất ổn tình hình đất nước của các phần tử khủng bố cực đoan trên lãnh thổ quốc gia Đông Nam Á.

Ông khẳng định Nga đánh giá cao sự hợp tác của chính quyền tổng thống Duterte  với Matxcơva  trong cuộc chiến chống khủng bố hiện nay. 

Ngoài vấn đề chống khủng bố, trong cuộc hội đàm, ngoại trưởng hai nước cũng trao đổi về việc thực thi các thỏa thuận đã được ký trong chuyến thăm Nga vừa qua của Tổng thống Duterte. 

Cuộc hội đàm này diễn ra bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 50 (AMM 50) và các hội nghị liên quan mà Philippines là nước chủ nhà. 

Cũng trong ngày 7-8, quân đội Philippines thừa nhận 3 thủ lĩnh hàng đầu nhóm khủng bố Maute và Abu Sayyaf tại thành phố Marawi "có thể vẫn còn sống", trái ngược với những thông tin trước đó, 

Phát ngôn viên quân đội Philippines, chuẩn tướng Restituto Padilla xác nhận các đối tượng bị tiêu diệt trong nhiều đợt tấn công gần đây của quân đội nước này không phải là những kẻ đầu sỏ của nhóm Maute. Ngoài ra, tên Isnilon Hapilon - thủ lĩnh nhóm Abu Sayyaf tại miền nam Philippines, có thể "vẫn còn sống”. 

Chính việc đột kích vây bắt bất thành tên Hapilon của quân đội Philippines đã là nguyên cớ để nhóm Maute bất ngờ tấn công chiếm giữ thành phố Marawi từ tháng 5-2017.

Tính đến nay, cuộc chiến giữa quân đội Philippines và các phần tử khủng bố tại Marawi, ở tháng thứ 3, đã khiến ít nhất 690 người thiệt mạng và hàng trăm ngàn thường dân phải bỏ nhà cửa đi di tản.

Tổng thống Duterte (giữa) thăm ủy lạo các binh sĩ Philippines bị thương trong cuộc chiến chống khủng bố được chữa trị tại trạm xá của căn cứ quân sự tại thành phố Marawi hôm 4-8 - Ảnh: REUTERS
Tổng thống Duterte (giữa) thăm ủy lạo các binh sĩ Philippines bị thương trong cuộc chiến chống khủng bố được chữa trị tại trạm xá của căn cứ quân sự tại thành phố Marawi hôm 4-8 - Ảnh: REUTERS
PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên