15/02/2023 10:42 GMT+7

Mỹ buộc tội thêm 4 nghi phạm vụ ám sát tổng thống Haiti Jovenel Moise

Các đặc vụ liên bang Mỹ đã bắt giữ và buộc tội bốn nghi phạm ở Florida với cáo buộc đóng vai trò trong vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise vào năm 2021.

Mỹ buộc tội thêm 4 nghi phạm vụ ám sát tổng thống Haiti Jovenel Moise - Ảnh 1.

Một người cầm di ảnh của cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise trong tang lễ của ông tại Cap-Haitien, Haiti, ngày 23-7-2021 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, vụ ám sát ông Moise đã để lại một khoảng trống chính trị lớn ở Haiti. Vụ việc cũng củng cố vị thế các băng nhóm hùng mạnh đóng vai trò là lực lượng kiểm soát trên thực tế ở phần lớn thủ đô Port-au-Prince của Haiti.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các đặc vụ đã bắt giữ 11 người và những người này bị bồi thẩm đoàn Nam Florida buộc tội có liên quan đến vụ ám sát.

Ba trong số các bị cáo là những nhân vật lớn, bao gồm: ông Antonio "Tony" Intriago, chủ sở hữu của Đơn vị An ninh chống khủng bố (CTU); ông Arcangel Pretel Ortiz, nhà điều hành của Học viện Liên bang LLC trực thuộc CTU và ông Walter Veintemilla, người đứng đầu tập đoàn cho vay WCLG có trụ sở tại Miramar. 

Cả ba bị buộc tội hỗ trợ âm mưu bắt cóc/sát hại tổng thống Haiti.

Bị cáo thứ tư, ông Frederick Bergmann, bị buộc tội âm mưu buôn lậu áo khoác chống đạn cho các cựu quân nhân Colombia, những người được cho là đã bắn chết ông Moise.

Haiti chìm trong bạo lực sau vụ ám sát tổng thống

Cuộc điều tra của Mỹ tập trung vào khía cạnh vũ khí, áo chống đạn và nguồn tài chính được sử dụng trong âm mưu chết người.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, ông Intriago là doanh nhân người Mỹ gốc Venezuela, còn ông Ortiz là công dân Mỹ gốc Colombia. Cả hai đều bị giam giữ ở Nam Florida. Trong khi đó, công dân Mỹ Veintemilla đã cho CTU vay hơn 170.000 USD để tài trợ cho các hoạt động của họ ở Haiti.

Hiện nay, các băng đảng Haiti đã mở rộng lãnh thổ kể từ sau vụ ám sát ông Moise. Hậu quả là bạo lực đã bùng nổ trên phần lớn quốc gia vốn nằm ngoài kiểm soát của chính phủ này, dẫn đến các cuộc đấu súng thường xuyên giữa các băng đảng với cảnh sát.

Vào tháng 10-2022, Liên Hiệp Quốc đề xuất gửi một "lực lượng phản ứng nhanh" đến Haiti để kiềm chế bạo lực leo thang. Các cuộc chiến tranh giành lãnh thổ giữa các băng đảng có vũ trang cũng khiến hàng trăm người chết và hàng nghìn người phải di tản ở Haiti.

Ngoài ra, các vụ bắt giữ mới nhất ở Mỹ diễn ra một ngày trước khi các nhà lãnh đạo của khối Caribê (CARICOM) chuẩn bị nhóm họp trong một hội nghị kéo dài ba ngày. Tình hình ở Haiti được cho là một trong những vấn đề chính của hội nghị này.

Thanh niên 21 tuổi thú nhận muốn ám sát Nữ hoàng Anh để báo thùThanh niên 21 tuổi thú nhận muốn ám sát Nữ hoàng Anh để báo thù

Thanh niên dõng dạc tuyên bố: "Tôi ở đây để giết Nữ hoàng" khi bị bắt trong lâu đài Windsor với cây nỏ đã nạp sẵn cung tên hồi cuối năm 2021 vừa nhận tội trong phiên tòa ngày 3-2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên