Phóng to |
| Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye (trái) trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Washington ngày 7-5 - Ảnh: Reuters |
Sau cuộc hội đàm tại Nhà Trắng ngày 7-5 (giờ Mỹ), đánh dấu 60 năm thiết lập liên minh giữa hai nước, hai nhà lãnh đạo thống nhất sẽ không nhân nhượng Bình Nhưỡng và sẽ tiếp tục duy trì sự răn đe mạnh mẽ cho đến khi có “những hành động cho thấy Bình Nhưỡng sẽ đi theo một hướng khác”, theo Reuters.
Bình Nhưỡng phải thay đổi
“Lối hành xử này sẽ phải thay đổi - ông Obama tuyên bố - Chúng ta có một thành ngữ: đừng nghe những gì tôi nói, cứ xem những gì tôi làm”. Ông khẳng định sẽ bảo vệ Hàn Quốc, đáp trả mọi gây hấn của CHDCND Triều Tiên nhưng cũng sẵn sàng bắt tay cùng nước này trong việc thực hiện các cam kết, như phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Trong khi đó, tổng thống Hàn Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế thống nhất gửi thông điệp gây sức ép lên Bình Nhưỡng. Bà Park cũng hối thúc Trung Quốc dùng sự ảnh hưởng của mình giúp Bình Nhưỡng đi đúng đường để đi đến hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. “Tôi nghĩ Trung Quốc có thể làm hơn thế... để Bình Nhưỡng thay đổi” - Yonhap dẫn lời tổng thống Hàn Quốc. Bà cũng tuyên bố muốn thảo luận thẳng thắn với Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc về tình hình trên bán đảo vì lúc này chưa phải là thời điểm để nói chuyện với ông Kim Jong Un.
Tuy nhiên, theo giới quan sát, cuộc gặp khó tạo ra bước đột phá khi lãnh đạo hai nước đã không đưa ra được kế hoạch mới nào để thay đổi tình hình trên bán đảo Triều Tiên mà chỉ lặp lại thông điệp cũ đòi Bình Nhưỡng phải hành động trước. “Cam kết của Mỹ đối với an ninh của Hàn Quốc sẽ không bao giờ suy yếu” - Tổng thống Obama nhấn mạnh. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye cũng ca ngợi liên minh Mỹ - Hàn Quốc là “hòn đá tảng” cho sự ổn định ở Đông Á. Yonhap dẫn lời một số chuyên gia cho rằng việc gia tăng sức ép có thể khiến Bình Nhưỡng lại tiếp tục gây hấn.
Trung Quốc trừng phạt Bình Nhưỡng
Cùng lúc, trong động thái cứng rắn đầu tiên, Ngân hàng Bank of China (BOC) của Trung Quốc ngày 7-5 tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động giao dịch và đóng tài khoản của Ngân hàng Ngoại thương của Bình Nhưỡng. Đây là ngân hàng bị Mỹ cáo buộc tài trợ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. BOC là ngân hàng quan trọng nhất đối với các giao dịch ngoại tệ của Bình Nhưỡng. Trước đó, Bình Nhưỡng cũng đã tự chấm dứt một trong những nguồn thu quan trọng là Khu công nghiệp Kaesong chung với Hàn Quốc.
Reuters dẫn lời chuyên gia về Hàn Quốc thuộc Trường Đảng trung ương Trung Quốc nhận định Bắc Kinh đã có những cân nhắc kỹ càng về chính trị và lợi ích khi hành động. Truyền thông phương Tây đánh giá động thái của Trung Quốc là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh ngày một thất vọng với Bình Nhưỡng và là hành động công khai đầu tiên của Bắc Kinh trong việc cùng quốc tế siết chặt trừng phạt Bình Nhưỡng. Sự tham gia của ngân hàng Trung Quốc có thể sẽ tác động đến nhiều ngân hàng của các nước trong khu vực. Nhật Bản trước đó đã cắt đứt quan hệ với Ngân hàng Ngoại thương của Bình Nhưỡng và Úc dự kiến cũng sẽ hành động tương tự.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận