
Kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án giao thông đang được thành phố triển khai quyết liệt từ tinh thần nghị quyết 98 và 188 của Quốc hội - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đã chỉ ra các "điểm nghẽn" của TP, trong đó lớn nhất là về thể chế, về hạ tầng, nhân lực và quản trị đô thị. Do vậy, TP.HCM cần tập trung giải quyết các "điểm nghẽn" này.
"Điểm nghẽn" lớn nhất về thể chế đang dần được tháo gỡ thông qua nghị quyết 09 của Bộ Chính trị.
Theo đó sẽ thực hiện thể chế đồng bộ, đột phá của đột phá, vượt trội và phân cấp phân quyền triệt để.
Từ chỉ đạo của Bộ Chính trị, TP.HCM cần phối hợp với các cơ quan của Trung ương, Chính phủ để sớm hoàn thiện Luật Đô thị đặc biệt trình Quốc hội thông qua ở kỳ họp gần nhất.
Luật cần thể chế hóa theo hướng phân cấp phân quyền triệt để cho HĐND, UBND, chủ tịch UBND TP.HCM trên hầu hết lĩnh vực.
Khi có hành lang pháp lý ổn định và đủ mạnh, TP.HCM sẽ có điều kiện huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội nhằm đầu tư hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng.
Quan trọng hơn là nâng cao chất lượng sống của người dân, hướng đến ngang tầm các đô thị lớn trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2030, châu Á vào năm 2045 và thế giới vào năm 2075.
Về kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án giao thông đang được thành phố triển khai quyết liệt từ tinh thần nghị quyết 98 và 188 của Quốc hội, thời gian tới thành phố phải huy động được các nguồn lực, nhất là nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước, để có cơ chế triển khai nhanh các dự án kết cấu hạ tầng.
Đặc biệt quan tâm ba hạ tầng lớn là giao thông kết nối các động lực tăng trưởng thông qua hệ thống đường sắt đô thị (mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 200km đường sắt đô thị), các cao tốc, đường vành đai và mở rộng các quốc lộ.
Cũng cần thấy rõ với hệ thống cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ tương lai cùng mạng lưới cảng hiện hữu như Cát Lái..., TP.HCM có tiềm năng rất lớn để trở thành trung tâm logistics hàng đầu khu vực.
Kết hợp với kinh tế biển, năng lượng và hạ tầng kết nối liên vùng sẽ là động lực tăng trưởng rất quan trọng trong tương lai, có thể nâng cao tỉ trọng đóng góp từ mức khoảng 10% GRDP hiện nay.
Cùng với đó, hiện nay chúng ta đang triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế. TP.HCM vốn đã là trung tâm tài chính lớn nhất cả nước với hệ thống ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư và sở giao dịch chứng khoán tập trung tại đây.
Với Trung tâm Tài chính quốc tế, cùng với sự phát triển của fintech, tỉ trọng đóng góp của lĩnh vực này có thể tăng từ khoảng 8% hiện tại lên 12 - 15% GRDP.
Bên cạnh đó các trụ cột về công nghiệp công nghệ cao trải dài từ TP.HCM đến Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) vẫn tiếp tục là động lực lớn nhất của thành phố và vẫn còn dư địa tăng trưởng rất lớn.
Khi phát huy tốt trụ cột này sẽ tạo động lực rất lớn thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số bền vững.
TP.HCM cũng là điểm đến hấp dẫn của du khách trong, ngoài nước và đang sở hữu rất nhiều lợi thế về hệ thống bán lẻ, dịch vụ lưu trú, ẩm thực, các hoạt động văn hóa. Lĩnh vực này đang đóng góp khoảng 15% GRDP, khi được đầu tư hạ tầng đồng bộ hơn chắc chắn sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp vào tăng trưởng.
Tại hội nghị triển khai nghị quyết 09 hôm 6-6, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã đề cập việc thực hiện nghị quyết 09 lần này vừa là trọng trách, quyết tâm chính trị nhưng hành động phải chuẩn xác, sáng tạo và có sự dũng cảm của cán bộ.
Thực tế, suy cho cùng, mọi thành bại đều do con người. Vì vậy công tác cán bộ thời gian tới phải tập trung đánh giá, sắp xếp, bố trí đúng và trúng theo năng lực, sự thích ứng để phát huy hết khả năng, giúp công việc giải quyết nhanh và trôi chảy nhất.
Đi cùng với đó là có các cơ chế chính sách nhằm đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về cho TP.HCM. Những điều này chính là động lực quan trọng giúp cho tăng trưởng bền vững.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận