05/02/2022 09:06 GMT+7

Mùng 7 bắt đầu đắp đập thép ngăn mặn trên kênh Nguyễn Tấn Thành

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - UBND tỉnh Tiền Giang đã phê duyệt quyết định ngày 7-2 sẽ đắp đập thép ngăn mặn, trữ ngọt trên kênh Nguyễn Tấn Thành trong mùa khô năm 2022.

Mùng 7 bắt đầu đắp đập thép ngăn mặn trên kênh Nguyễn Tấn Thành - Ảnh 1.

Đập thép trên kênh Nguyễn Tấn Thành sẽ hoàn thành trước ngày 25-2 nhằm ngăn mặn, trữ ngọt để cung cấp nước trong mùa khô năm 2022 - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 5-2, ông Nguyễn Đức Thịnh - phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Tiền Giang (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang) - cho biết căn cứ vào diễn biến của tình hình xâm nhập mặn, UBND tỉnh đã phê duyệt quyết định vào ngày 7-2 sẽ đắp đập thép ngăn mặn, trữ ngọt trên kênh Nguyễn Tấn Thành trong mùa khô năm 2022.

Vị trí đắp đập thép thuộc địa phận xã Song Thuận và xã Bình Đức, huyện Châu Thành. Tổng chi phí đắp đập hơn 10,7 tỉ đồng.

Theo ông Thịnh, hiện nay xâm nhập mặn ở Tiền Giang trên sông Tiền đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm nhưng muộn hơn so với mùa khô 2020 - 2021 và xâm nhập sâu vào nội đồng cao hơn. 

Từ ngày 7-2 trở đi, xâm nhập mặn trên sông Tiền cao dần, đáng ngại nhất là từ ngày 13 đến 17-2, xâm nhập mặn tăng cao trùng với kỳ triều cường rằm tháng giêng, độ mặn đạt khoảng 4g/lít và có khả năng xâm nhập 50-55km, dự kiến sẽ đến bến đò Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Theo dự báo của ngành chức năng, thời điểm cuối tháng 2 đầu tháng 3-2022, độ mặn 1g/lít sẽ xâm nhập tới vàm kênh Nguyễn Tấn Thành.

Do đó, việc đắp đập phải hoàn thành trước ngày 25-2. Riêng 7 đập trên đường huyện 35, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang vẫn tiếp tục theo dõi tình hình xâm nhập mặn.

Khi có diễn biến phức tạp, UBND tỉnh sẽ quyết định đắp các đập thép này. Phương án đã được ngành nông nghiệp chuẩn bị.

Nếu độ mặn xâm nhập cao hơn so với nhận định hiện nay thì sẽ tiến hành đắp tiếp các đập thép trên đường huyện 35.

Còn theo nhận định của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, trước mắt, UBND tỉnh sẽ đắp đập thép trên kênh Nguyễn Tấn Thành để bảo vệ sản xuất nông nghiệp cho các huyện phía Tây.

Mùng 7 bắt đầu đắp đập thép ngăn mặn trên kênh Nguyễn Tấn Thành - Ảnh 2.

Vị trí đắp đập thép trên kênh Nguyễn Tấn Thành năm nay gần với vị trí của năm 2021, thuộc địa phận xã Song Thuận và xã Bình Đức - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Sông Tiền bất ngờ tăng mặn, Tiền Giang gấp rút khoan giếng, đắp đập Sông Tiền bất ngờ tăng mặn, Tiền Giang gấp rút khoan giếng, đắp đập

TTO - Ngày 26-1, ông Trần Văn Dũng - phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - đã khảo sát các huyện giáp sông Tiền và chỉ đạo sở, ngành địa phương khoan 16 giếng khoan để lấy nước ngọt khi cần thiết, đắp 8 đập để ngăn nước mặn xâm lấn vùng sản xuất.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên