
Đường vành đai 3 trên cao xảy ra ùn tắc vào chiều 20-2 hướng đi Linh Đàm - Ảnh: HỒNG QUANG
Người Hà Nội ùn ùn du xuân, dòng xe trở lại đông dần từ cuối giờ chiều
Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 còn hơn 2 ngày nữa, tuy nhiên dòng xe cộ trên các tuyến phố Hà Nội đã tăng dần từ chiều 20-2 (mùng 4 Tết).
Từ sáng sớm, thời tiết Hà Nội bắt đầu hửng nắng sau chuỗi ngày âm u. Khoảng 7h cùng ngày, các tuyến đường hướng ra cửa ngõ thủ đô dần tăng lưu lượng xe cộ.
Tới khoảng 9h, ùn ứ bắt đầu xảy ra trên tuyến vành đai 3 hướng đi cầu Thanh Trì và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Nhiều người cho hay sau 3 ngày Tết, họ lựa chọn đi du lịch trong 3 ngày nghỉ cuối.
"Năm nay thuận lợi vì sau 3 ngày Tết sẽ được nghỉ trọn vẹn 3 ngày nữa. Như vậy vừa đủ cho chuyến đi Yên Tử - Hạ Long của gia đình tôi", anh Trương Khải (ở Cầu Giấy) nói.
Theo khảo sát của Tuổi Trẻ Online, các tỉnh Ninh Bình, Quảng Ninh và Lào Cai thu hút đông du khách với các điểm du xuân nổi tiếng như: Hạ Long, Yên Tử, Cửa Ông (Quảng Ninh); đền Đông Cuông, Bảo Hà, Sa Pa (Lào Cai); Tam Chúc, Bái Đính, Tam Cốc, Thung Ui (Ninh Bình); Đồng Đăng (Lạng Sơn)...
Chiều cùng ngày, dòng xe hướng vào thành phố xuất hiện ùn ứ do nhiều người từ quê lựa chọn trở lại Hà Nội sớm. Họ cho biết do lo ngại ùn tắc những ngày cuối nghỉ Tết, nên lựa chọn đi sớm hơn.
"Lên sớm sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi và du xuân các địa điểm quanh Hà Nội", chị Phương (35 tuổi, quê Ninh Bình) cho hay.

Dòng xe ùn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dù chưa hết kỳ nghỉ Tết - Ảnh: HỒNG QUANG

Tình trạng tương tự cũng xảy ra trên tuyến đoạn gần cầu Thanh Trì - Ảnh: HỒNG QUANG
Tai nạn giảm, xử lý 8.241 vi phạm giao thông
Cục Cảnh sát giao thông cho biết trong ngày 20-2 (mùng 4 Tết), 30 vụ tai nạn đã xảy ra trên toàn quốc, làm chết 17 người, bị thương 27 người.
So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, giảm 18 vụ (-37,5%), giảm 13 người chết (-43,33%), giảm 2 người bị thương (-6,9%). Trong đó, toàn bộ vụ việc đều xảy ra trên đường bộ.
Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.
Cùng thời điểm trên, công an các địa phương đã xử lý 8.241 trường hợp vi phạm; tạm giữ 63 ô tô, 3.565 xe mô tô, 115 phương tiện khác.
Lực lượng chức năng đã tước 346 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm 2.105 trường hợp.
Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 3.473 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.597 trường hợp; chở quá số người quy định 27 trường hợp…
Trên quốc lộ 1, công an 22 địa phương dọc tuyến đã bố trí 132 tổ cảnh sát giao thông ở cả hai chiều. Qua đó, đã kiểm soát 7.761 xe cộ các loại, lập biên bản xử lý 1.023 trường hợp vi phạm.
Trên các tuyến cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông đã bố trí 53 ca, kiểm soát 2.454 xe cộ.

Ngoài việc tuần tra nắm tình hình, cảnh sát còn sử dụng flycam để quan sát các tuyến đường cửa ngõ, vành đai… - Ảnh: HỒNG QUANG

Khi phát hiện ùn tắc hoặc va chạm giao thông, lực lượng chức năng dùng bộ đàm thông báo cho tổ công tác phân luồng từ xa - Ảnh: HỒNG QUANG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận