![Nhập cuộc một cách chủ động - Ảnh 1.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/6/base64-1738860162601264488805.jpeg)
Nhiều bạn trẻ tại TP.HCM đang hình thành thói quen sử dụng tuyến metro số 1 đi học, đi làm, giảm phương tiện cá nhân - Ảnh: Q.L.
Tâm lý nghỉ ngơi sau một năm lao động vất vả, rằng cả năm có mấy ngày Tết, và rằng tranh thủ nghỉ thêm tí rồi làm bù lại sau thực ra không phải là điều quá mới mẻ. Tuy cách nghĩ này đã có thay đổi đáng kể thời gian gần đây nhưng đúng là vẫn chưa hết sự trì trệ.
Phải nhìn nhận rằng kỳ nghỉ kéo dài cả tuần, không ít nơi gần chục ngày là đủ cho nhu cầu vui chơi, gặp gỡ bạn bè, nghỉ ngơi bên gia đình để tái tạo sức lao động. Nên việc quay lại sớm nhất với nhịp sống bình thường để học tập, làm việc không chỉ là lẽ đương nhiên mà cần coi như yêu cầu bắt buộc, sự kỷ luật cần có với chính bản thân mỗi người.
Không phải ngẫu nhiên mà Tổng Bí thư Tô Lâm ngay trong cuộc họp đầu năm mới khi đi làm lại sau Tết với nhiều nội dung, trong đó có tổng kết việc tổ chức Tết Ất Tỵ 2025 đã yêu cầu "các cơ quan, đơn vị, địa phương bắt tay ngay vào công việc sau nghỉ Tết, không để xảy ra tình trạng ăn Tết kéo dài, lơ là công việc".
Sức ỳ sau Tết là có. Nó như một thứ rào cản đáng kể với không ít người. Suy nghĩ cứ làm việc từ từ, làng nhàng cho hết "tháng giêng là tháng ăn chơi" thẳng thắn mà nói vẫn chưa thể xóa bỏ ngay được. Chuyện này tưởng nhỏ nhưng xét cho cùng lại gây tác động, như một thứ ăn mòn đáng kể đến hiệu quả làm việc và sức lao động của xã hội nói chung.
Và cần được hạn chế để dần tạo thành thói quen, tiến tới loại bỏ trong suy nghĩ mỗi chúng ta. Thành quả lao động cũng đã được hưởng, giờ phải là lúc tập trung cho hành trình lao động của một năm mới nếu còn mong được đón nhận những thành quả tốt hơn, mới mẻ hơn trong cuộc sống phía trước.
Trở lại cuộc sống đời thường bằng từng công việc cụ thể của mỗi ngày, mỗi tuần, xa hơn là lập kế hoạch cho từng tháng, từng quý. Cũng vậy, vẫn rất cần thiết để mỗi người tự xác lập cho bản thân mục tiêu cần đạt được. Ngắn hạn có thể là mục tiêu của sáu tháng, một năm, dài hơn có khi phải là mục tiêu của ba hay năm năm như một cột mốc cần hướng đến.
Cũng có thể bắt đầu năm mới bằng việc chọn đi học thêm. Một khóa học kỹ năng ít ngày với điều mình còn thiếu hay một chương trình đào tạo ngắn hạn về vấn đề mới mình yêu thích chẳng hạn. Hoặc nếu đủ thời gian, tài chính có thể tìm hiểu và học thêm lĩnh vực khác với chuyên môn đang có. Tại sao không?
Chủ động sắp xếp quỹ thời gian 24 giờ mỗi ngày của mình sao cho hiệu quả và hợp lý. Chủ động xác lập những cột mốc trong công việc, trong cuộc sống cần phấn đấu. Chủ động xây dựng và chọn lọc các mối quan hệ chất lượng. Vậy là mỗi chúng ta đang chọn sống chủ động theo cách của riêng mình, hài hòa và đầy năng lượng cho một năm mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận