
Người dưới 18 tuổi mua vé số nếu trúng giải sẽ không được nhận thưởng. Về lý thuyết là vậy, song thực tế các em chưa đủ 18 tuổi khi trúng giải xổ số, vẫn có thể nhờ người thân đứng tên, để nhận thưởng một cách hợp lệ.
Tôi cũng là người mua vé số hàng ngày. Tôi nhận thấy rằng tỉ lệ người chưa thành niên mua vé số rất ít. Nếu có cũng xuất phát từ lý do đặc biệt.
Con trai anh hàng xóm của tôi học lớp 8. Ngày nào cũng xin cha mẹ đúng 10.000 đồng để mua vé số, ủng hộ người đàn ông ngồi xe lăn bán vé số tại đầu hẻm. Mua xong cậu bé đưa lại tờ vé số cho ba cất. Buổi chiều người cha có “nhiệm vụ” dò kết quả.
Trúng thưởng hay không là chuyện hên, xui. Nhưng với vợ chồng anh hàng xóm của tôi, ý nghĩa nhân văn nhận lại được quý hơn nhiều. Mỗi một tờ vé số đã mua, đồng nghĩa với giúp người bán có thêm 1.000 đồng thu nhập.
Điều quan trọng hơn cả, chính là mang đến bài học về lòng nhân ái cho con trai mình. Biết quan tâm, giúp đỡ người kém may mắn trong khả năng hiện tại. Không cần chờ đến lúc dư dả mới làm việc thiện.
Vậy nên, cá nhân tôi thông cảm với người dưới 18 tuổi mua vé số trong tình huống trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận