07/11/2017 11:44 GMT+7

Mưa lũ 2 ngày trong tháng 10, Hà Nội thiệt hại 1.400 tỉ đồng

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội, đợt mưa lũ diễn ra chỉ hai ngày trong tháng 10 nhưng gây thiệt hại rất lớn cho thành phố Hà Nội với hơn 1.400 tỉ đồng.

Mưa lũ 2 ngày trong tháng 10, Hà Nội thiệt hại 1.400 tỉ đồng - Ảnh 1.

Mưa lũ nhấn chìm nhà dân ở quận Long Biên, Hà Nội - Ảnh: PHƯƠNG CHINH

Cụ thể mưa lũ xảy ra trên địa bàn thành phố từ ngày 10 đến 12-10-2017 gây thiệt hại cho 17 quận, huyện, thị xã.

Trong đó có 2 người chết (huyện Chương Mỹ, huyện Ba Vì); gây ngập úng, hư hỏng gần 8.300 ngôi nhà, trên 9.000 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả...

Ngoài ra mưa lũ làm chết, cuốn trôi, thất lạc hơn 8.000 gia súc, trên 30.000 gia cầm…

Trong số này, các huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, Ứng Hòa chịu thiệt hại nặng nhất. 

Nghiêm trọng nhất là sự cố vỡ đê Bùi 2 (huyện Chương Mỹ) khiến nhiều khu dân cư rộng lớn thuộc huyện Chương Mỹ ngập úng kéo dài, gây thiệt hại nặng về vật chất.

Tổng giá trị thiệt hại về tài sản trên toàn thành phố lên tới gần 1.409 tỉ đồng.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên