01/04/2022 17:29 GMT+7

Mưa dồn dập, nông dân Quảng Nam dầm mưa ra ruộng ‘cứu’ dưa hấu

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Mưa lớn trái mùa dồn dập trong hai ngày nay khiến những cánh đồng dưa hấu ở huyện Phú Ninh, Quảng Nam bị ngập nước, nông dân dầm mưa ra ruộng để "cứu" dưa.

Mưa dồn dập, nông dân Quảng Nam dầm mưa ra ruộng ‘cứu’ dưa hấu - Ảnh 1.

Ruộng dưa của bà Chung còn khoảng 15 ngày nữa thu hoạch thì gặp đợt mưa lớn, bà lo lắng sẽ bị hư hỏng - Ảnh: LÊ TRUNG

Chiều 1-4, tại nhiều cánh đồng dưa hấu ở xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, rất nhiều người dân đã dầm mưa, hối hả đưa máy bơm hút nước mưa ngập ở ruộng dưa hấu, dùng cuốc khơi thông rãnh ở ruộng để thoát nước, khơi thông kênh mương hy vọng cứu được ruộng dưa của mình do bị ngập nước nặng sau đợt mưa lớn kéo dài.

Ruộng dưa hấu bốn sào của bà Nguyễn Thị Chung (55 tuổi, thôn Xuân Điền, xã Tam Phước) tơi tả, ngập nước sau đợt mưa lớn, hai ngày nay bà luôn túc trực ở đây dùng máy bơm để hút nước từ cánh đồng, khơi thông rãnh, tát nước ra kênh mương. Bà cho biết ruộng dưa của mình trồng được 50 ngày, còn khoảng 15-20 ngày nữa thì thu hoạch thì gặp phải đợt mưa lớn này.

Bà lo lắng ruộng dưa bị ngập nước như vậy, sợ trời nắng lên rễ bị thối, lá héo, trái cũng bị thối, vụ mùa trắng tay. "Bây giờ cứu được chừng nào cứu, cứ liên tục hút nước ra, nhưng tôi sợ nắng lên ruộng dưa hư hỏng mất, công sức chăm bẵm mấy tháng trời coi như bỏ" - bà Chung than thở.

Mưa dồn dập, nông dân Quảng Nam dầm mưa ra ruộng ‘cứu’ dưa hấu - Ảnh 2.

Một ruộng dưa ở xã Tam Phước tơi bời trong đợt mưa lớn - Ảnh: LÊ TRUNG

Còn bà Phạm Thị Trung (56 tuổi, thôn Xuân Điền) cho biết hai ngày nay gia đình bà phải ra ruộng để cứu gần 1ha dưa của mình, họ dùng máy bơm nước ở ruộng dưa ra mương, rồi cùng nhau tát nước ra ngoài. Mỗi giờ bơm như thế này cũng hết 1,5 lít xăng.

"Còn nước còn tát chứ biết sao giờ, trồng hai tháng trời rồi không lẽ bỏ. Sợ ngập nước như thế này nắng lên dưa sẽ bị chết, không biết sao đến giờ mà trời mưa gió thất thường quá" - bà Trung nói.

Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Phú Ninh, vụ dưa năm nay, toàn huyện sản xuất khoảng 400ha dưa hấu tập trung ở các xã như Tam Phước, Tam Thành, Tam Lộc. Do mưa lớn kéo dài, diện tích dưa hấu bị ngập úng trên địa bàn huyện rất lớn, gần 50%.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, địa phương đã hướng dẫn nông dân khơi thông rãnh, tháo nước ngập úng, dùng máy bơm để hút nước ra khỏi ruộng, hy vọng cứu vãn được các diện tích dưa.

Mưa dồn dập, nông dân Quảng Nam dầm mưa ra ruộng ‘cứu’ dưa hấu - Ảnh 3.

Dùng máy bơm liên tục hút nước ngập ở ruộng dưa ra kênh mương - Ảnh: LÊ TRUNG

Miền Trung đón đợt mưa lớn trái mùa, có nơi trên 400mm Miền Trung đón đợt mưa lớn trái mùa, có nơi trên 400mm

TTO - Từ ngày 30-3 đến ngày 2-4, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên đón đợt mưa lớn trái mùa với lượng mưa phổ biến từ 150-350mm, có nơi trên 400mm.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên