29/03/2022 13:18 GMT+7

Miền Trung đón đợt mưa lớn trái mùa, có nơi trên 400mm

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Từ ngày 30-3 đến ngày 2-4, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên đón đợt mưa lớn trái mùa với lượng mưa phổ biến từ 150-350mm, có nơi trên 400mm.

Miền Trung đón đợt mưa lớn trái mùa, có nơi trên 400mm - Ảnh 1.

Miền Trung đón đợt mưa lớn trái mùa, có nơi trên 400mm - Ảnh: TẤN LỰC

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 29-3, trong 1-2 ngày tới, rãnh áp thấp dịch chuyển dần lên phía Bắc, trên rãnh áp thấp có khả năng hình thành một vùng áp thấp có xu hướng dịch chuyển về phía đất liền nước ta. 

Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp với hoàn lưu vùng áp thấp trên, kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh nên từ ngày 30-3 đến ngày 2-4, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. 

Cụ thể, Nghệ An mưa từ ngày 31-3 đến 2-4 với tổng lượng 50-100mm, có nơi trên 150mm. Hà Tĩnh, Quảng Bình mưa 150-250mm, có nơi trên 400mm. 

Quảng Trị, Thừa Thiên Huế bắt đầu mưa từ ngày 1-4 với lượng phổ biến 200-300mm, có nơi trên 400mm. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi mưa lớn nhất 200-350mm, có nơi trên 400mm. 

Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Tây Nguyên mưa bắt đầu từ 30-3 đến 2-4 với lượng 100-150mm, có nơi trên 200mm. Bình Thuận, Ninh Thuận mưa ít hơn, phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh tăng cường nên từ ngày 31-3, ở miền Bắc cũng có mưa, mưa rào và dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 31-3, trời chuyển rét.

"Từ ngày 30-3 đến 1-4, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, các tỉnh miền Trung, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa" - ông Hưởng nhận định.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai nhận định đây là đợt mưa trái mùa, vì vậy các tỉnh, thành phố Trung Bộ và Tây Nguyên triển khai ngay lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu vực dân cư ven sông, khu vực trũng thấp, có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán dân khi có tình huống xảy ra. 

Rà soát, sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước khu vực trũng thấp, đô thị, khu dân cư tập trung và khu công nghiệp.

Tia UV gây hại rất cao

Trong ngày hôm nay, các tỉnh/thành Trung Bộ và Nam Bộ có chỉ số tia cực tím (UV) đều ở mức nguy cơ gây hại rất cao (7.7 - 10.3).

Trong khi đó, Hà Nội ở mức trung cao (6.3 - 7.0) còn Hạ Long và Hải Phòng ở ngưỡng trung bình (2.7 - 3.8).

Dự báo ba ngày tiếp theo, Nha Trang và Nam Bộ tiếp tục duy trì chỉ số UV cực đại tiềm năng ở mức nguy cơ gây hại rất cao.

Chỉ số này ở Trung Bộ duy trì mức rất cao trong ngày mai và giảm xuống mức trung bình ở hai ngày sau đó.

Bắc Bộ ở ngưỡng trung bình trong ngày mai (trừ Hải Phòng) và tăng lên ngưỡng rất cao vào ngày kia (31-3).

Miền Bắc sắp đón thêm đợt rét, Bắc và Trung Bộ có mưa to Miền Bắc sắp đón thêm đợt rét, Bắc và Trung Bộ có mưa to

TTO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 30-3 đến 1-4, ở Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông, riêng vùng núi và miền Trung có mưa vừa, mưa to.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên