- Luật sư Lê Trung Phát (Đoàn luật sư TP.HCM) trả lời:

Luật sư Lê Trung Phát
Câu hỏi của bạn chưa rõ, nên tôi xin được trả lời như sau:
Trường hợp 1: Nếu miếng đất bạn mua đã ra tên trên sổ đứng tên bạn, theo quy định tại điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, đó là tài sản riêng của bạn.
Theo điều 44 thì bạn được toàn quyền giao dịch tài sản này mà không cần đến việc có ý kiến của người chồng hiện nay (nếu sau khi kết hôn, bạn và chồng không thỏa thuận miếng đất này là của hai vợ chồng).
Trường hợp 2: Nếu miếng đất này, bạn đã thanh toán đủ tiền, công chứng hợp đồng tại văn phòng công chứng hoặc chứng thực tại xã, phường xong nhưng đang trong quá trình làm sổ ra tên bạn mà bạn kết hôn, bạn liên hệ văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục cấp sổ đứng tên bạn, sau đó khi thực hiện việc mua bán, bạn vẫn tự quyết định việc mua bán mà không cần có ý kiến của chồng.
Trường hợp 3: Nếu miếng đất bạn mua, chưa trả đủ tiền, mà phần tiền còn lại của việc mua đất, bạn sử dụng tiền của hai vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân để thanh toán. Khi làm sổ sẽ phải đứng tên hai vợ chồng vì bạn có sử dụng tiền trong thời kỳ hôn nhân để mua (trừ khi hai vợ chồng có thỏa thuận để bạn đứng tên hoặc xác nhận nó là tài sản của bạn).
Sau khi có sổ, bạn muốn giao dịch, cần phải có ý kiến của chồng (trừ khi trong hồ sơ cấp sổ thể hiện rõ đó là tài sản riêng của bạn).
Riêng phần tỉ lệ sở hữu của cá nhân bạn và chồng trong miếng đất sẽ do các bên thỏa thuận.
Như vậy nếu ở trường hợp 1, bạn liên hệ văn phòng công chứng để thực hiện việc chuyển nhượng. Có thể trong quá trình ký, văn phòng công chứng yêu cầu bổ sung giấy xác nhận độc thân trong thời gian bạn mua đất, giấy đăng ký kết hôn sau đó 1 năm để xác định bạn toàn quyền bán miếng đất này vì nó là tài sản riêng của bạn.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi để được luật sư tư vấn

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY
Với đội ngũ các luật sư và chuyên gia pháp lý dày dạn kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực như hôn nhân - gia đình, kinh doanh - thương mại, mua bán đất đai, sở hữu trí tuệ, lao động, hộ tịch, thừa kế..., chuyên mục Tư vấn pháp luật trên Tuổi Trẻ Sao sẽ giải đáp thắc mắc của bạn một cách nhiệt tình, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.
Bạn đọc vui lòng gửi câu hỏi (gõ bằng tiếng Việt có dấu, font chữ UNICODE) về Tuổi Trẻ Sao qua địa chỉ tuvanphapluat@tuoitre.com.vn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận