23/08/2024 16:08 GMT+7

Mua bán xe không sang tên đổi chủ, hơn 2.100 trường hợp ở Hà Nội bị xử phạt

Nửa đầu năm 2024, cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử lý 2.166 trường hợp không làm thủ tục đăng ký sang tên theo quy định khi mua, được cho tặng, phân bổ, điều chuyển hay thừa kế xe cộ.

Mua bán xe không sang tên đổi chủ, hơn 2.100 trường hợp ở Hà Nội bị xử phạt - Ảnh 1.

Chủ xe chụp ảnh để làm thủ tục đăng ký trên cổng dịch vụ công - Ảnh minh họa: THÀNH NGUYỄN

Ngày 23-8, thông tin từ Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết trong nửa đầu năm 2024, lực lượng chức năng đã làm thủ tục đăng ký mới hơn 64.000 xe cộ trên địa bàn.

Trong số này, Phòng cảnh sát giao thông đã làm thủ tục đăng ký cho 22.710 ô tô và 646 mô tô. Công an các quận, huyện trên toàn thành phố đăng ký mới cho 7.119 xe ô tô và 33.676 mô tô.

Như vậy, tổng số phương tiện mà công an các đơn vị, quận huyện ở Hà Nội đang quản lý được nâng lên hơn 8,1 triệu. Trong số này bao gồm trên 1,1 triệu ôtô và khoảng 7 triệu mô tô và 80 xe xích lô.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, cảnh sát đã xử lý 2.166 trường hợp các tổ chức, cá nhân ở Hà Nội không làm thủ tục đăng ký sang tên theo quy định khi mua, được cho tặng, phân bổ, điều chuyển hay thừa kế phương tiện.

Theo quy định tại nghị định 100/2019, sửa đổi, bổ sung tại nghị định 123/2021, trường hợp mua bán xe máy cũ nhưng không thực hiện sang tên đổi chủ thì sẽ phạt tiền 400.000 - 600.000 đồng đối với cá nhân và 800.000 đồng - 1,2 triệu đồng đối với tổ chức.

Đối với ô tô, khi mua xe nhưng không làm thủ tục đăng ký sang tên xe sẽ bị phạt tiền 2 - 4 triệu đồng đối với cá nhân và 4 - 8 triệu đồng đối với tổ chức.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp này trong nửa đầu năm nay là gần 1,9 tỉ đồng.

Thông tin thêm, đại diện Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho hay từ ngày 15-7 đến nay, 10 tổ công tác đặc biệt (gồm lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động) đã xử lý tổng cộng 4.323 trường hợp vi phạm giao thông.

Tổng số tiền mà các tổ công tác đặc biệt xử phạt ước tính hơn 3,3 tỉ đồng; tạm giữ 849 ô tô, xe máy và tước 245 giấy phép lái xe các loại.

Qua phân tích, các lỗi vi phạm phổ biến gồm: không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy (4.012 trường hợp); không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (29 trường hợp); điều khiển xe đi ngược chiều (192 trường hợp)…

Phải làm thủ tục thu hồi, nộp lại biển số cho cơ quan đăng ký xe

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo khi mua bán, chuyển nhượng phương tiện, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi, nộp lại biển số cho cơ quan đăng ký xe. Trường hợp duy nhất được bán xe kèm theo biển số là biển số được cấp thông qua phương thức trúng đấu giá.

Sau khi chủ xe làm thủ tục thu hồi và nộp lại biển số cho cơ quan đăng ký xe, biển số định danh này được lưu giữ trong vòng 5 năm. Khi người này đi mua xe mới sẽ được cấp lại đúng biển số đó.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông nêu rõ các quy định hiện hành khi mua bán xe, trong vòng 30 ngày chủ xe phải thực hiện sang tên đổi chủ.

Do đó, người dân cần chấp hành đúng quy định về sang tên đổi chủ khi chuyển nhượng xe để tránh việc bị xử phạt và các rắc rối về pháp lý có thể xảy ra nếu chiếc xe đó liên quan tới vụ tai nạn hoặc phạm pháp.

Mua bán xe không sang tên đổi chủ, hơn 2.100 trường hợp ở Hà Nội bị xử phạt - Ảnh 2.Cảnh sát giao thông khuyến cáo: Mua bán xe không sang tên đổi chủ sẽ bị phạt

Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân cần chấp hành đúng quy định về sang tên đổi chủ khi mua bán xe để tránh các rắc rối về pháp lý và mức phạt khi bị phát hiện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên