04/04/2018 18:01 GMT+7

Mua bán 10kg ma túy trong khách sạn, hai bị cáo lĩnh án tử hình

DIỆP THANH
DIỆP THANH

TTO - Hẹn đối tác tới một khách sạn để giao dịch 10kg ma túy trị giá 2,7 tỉ đồng, Dương Đức Giang và đồng bọn bị công an kiểm tra, bắt giữ.

Mua bán 10kg ma túy trong khách sạn, hai bị cáo lĩnh án tử hình - Ảnh 1.

Ngày 4-4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Dương Đức Giang (37 tuổi, quê Thái Nguyên), Luân Hồng Ngự (42 tuổi, ở Lạng Sơn) và Đào Văn Lộc (34 tuổi, ở Bắc Ninh) ra xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy. 

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên Giang và Ngự tử hình, Lộc chung thân về tội danh trên.

Theo cáo trạng, qua mối quan hệ xã hội, Giang, Ngự và người đàn ông tên Vũ Xuân Hùng (không rõ lai lịch) quen biết nhau. Sau đó, trung tuần tháng 7-2016, Giang nhận được cuộc gọi của Hùng hỏi mua ma túy cho vợ chồng người phụ nữ tên Ly nên nhận lời.

Ngày 23-7-2016, Giang và Hùng lên Lạng Sơn gặp Ngự để hỏi mua 10kg ma túy. Tại đây, họ được Ngự dẫn sang Trung Quốc gặp người đàn ông tên Trung (người Trung Quốc) đặt mua số ma túy trên với giá 2,7 tỉ đồng.

Do Trung chưa đủ hàng để giao ngay nên Ngự, Hùng và Giang trở về nước. Hôm sau, Giang và Ngự hẹn gặp Ly tại một khách sạn ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) để kiểm tra tiền, giao hàng.

Sau đó, Giang gọi điện bảo Đào Văn Lộc lên Lạng Sơn lấy ma túy cho mình. Nhận 10kg ma túy từ người của Trung xong, Lộc mang số hàng cấm trên về khách sạn ở quận Thanh Xuân giao cho Giang.

Khi hai bên đang giao dịch số ma túy nặng gần 10kg trên thì bị lực lượng công an kiểm tra, bắt quả tang. Tuy nhiên, chỉ có Giang, Ngự và Lộc bị bắt cùng ba lô chứa gần 10kg ma túy còn Ly nhanh chân tẩu thoát.

Tại tòa, bị cáo không thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Các bị cáo và luật sư đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung về việc Ly thoát khỏi vòng vây của khoảng 6, 7 công an có mặt tại đó. Tuy nhiên, yêu cầu này bị HĐXX bác.

Bắt đầu nậu ôm 200 tép ma túy bán cho công nhân Bắt đầu nậu ôm 200 tép ma túy bán cho công nhân

TTO - Ngày 3-4, Đồn biên phòng Bắc Sơn phối hợp Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh điều tra đường dây cung cấp ma túy cho công nhân tại khu vực biên giới giáp ranh Trung Quốc.

DIỆP THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên