24/11/2017 13:28 GMT+7

Được hoãn chấp hành án, tiếp tục mua bán ma túy ở mức tử hình

SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI
SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI

TTO - Từng bị hoãn thi hành án về tội mua bán trái phép chất ma túy do có con nhỏ, Phúc tiếp tục mua bán hơn 400 gram ma túy đá.

Được hoãn chấp hành án, tiếp tục mua bán ma túy ở mức tử hình - Ảnh 1.

Công an thu giữ hơn 400 gram ma túy đá và nhiều tang vật liên quan - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ngày 24-11, Công an quận 5, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thanh Tuyền (28 tuổi, ngụ quận 8) và Bùi Thị Thanh Phúc (31 tuổi, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó lúc 16h40 ngày 22-11, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 5 theo dõi và kiểm tra hai phụ nữ đi xe máy trên đường Cao Đạt, phường 1, quận 5.

Qua kiểm tra, công an phát hiện người ngồi sau xe cầm một bịch nilông màu đen, bên trong có bao thuốc lá và bao thuốc tây đựng tinh thể không màu nghi ma túy.

Công an đã đưa cả hai về phường làm việc. Qua giám định, công an phát hiện tinh thể không màu nêu trên là ma túy đá (loại Methamphetamine).

Được hoãn chấp hành án, tiếp tục mua bán ma túy ở mức tử hình - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Ảnh: NGỌC KHẢI

Khai báo với công an, người phụ nữ ngồi sau xe khai tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Trước đó cùng ngày, Tuyền nhận được điện thoại của khách hàng hỏi mua hai gói ma túy "đá" với số tiền hơn 11 triệu đồng. Tuyền đồng ý và hẹn giao ma túy ở khu vực quận 5.

Để có "hàng" bán cho khách, Tuyền tìm gặp một người phụ nữ tên Bùi Thị Thanh Phúc mua hai gói ma túy "đá" với số tiền hơn 10 triệu đồng. Mua xong Tuyền nhờ em gái chở đi giao hàng tthì bị công an bắt giữ.

Qua điều tra truy xét, tối 22-11, công an bắt khẩn cấp Phúc. Khám xét phòng trọ của Phúc ở phường 1, quận 8, công an thu giữ thêm 4 gói nilông chứa hơn 400gram ma túy đá (loại Methamphetamine) cùng nhiều tang vật liên quan.

Được hoãn chấp hành án, tiếp tục mua bán ma túy ở mức tử hình - Ảnh 3.

Bùi Thị Thanh Phúc - Ảnh: NGỌC KHẢI

Tại cơ quan công an, Phúc khai mua số ma túy trên của một người khác (chưa rõ lai lịch) với số tiền hơn 190 triệu đồng, giấu trong nhà trọ để bán lẻ kiếm tiền lời.

Cũng theo Công an quận 5, năm 2014 Phúc từng bị TAND quận 7 tuyên hai năm tù giam về tội mua bán trái phép ma túy, tuy nhiên phải hoãn chấp hành án phạt tù do Phúc khi đó đang nuôi con nhỏ.

SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên