Một tháng tới, Nam Bộ có thể xuất hiện mưa trái mùa, nắng nóng tiếp diễn ở miền Đông

Dự báo trong một tháng tới, khu vực Nam Bộ có thể xuất hiện một số ngày có mưa trái mùa, còn khu vực miền Đông Nam Bộ khả năng tiếp tục xảy ra nắng nóng.

nắng nóng - Ảnh 1.

Khu vực Nam Bộ có thể xuất hiện một số ngày có mưa trái mùa trong một tháng tới - Ảnh TTO

Ngày 21-2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ban hành bản tin dự báo thời tiết cả nước trong một tháng tới (từ 21-2 tới 20-3).

Theo đó, trong thời kỳ dự báo, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Không khí lạnh tiếp tục hoạt động và có xu hướng lệch ra phía Đông, hiện tượng rét đậm, rét hại xảy ra tập trung chủ yếu ở vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong thời kỳ dự báo ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm.

Tại các khu vực Hà Tĩnh - Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng.

Khu vực Nam Bộ có thể xuất hiện một số ngày có mưa trái mùa.

Trong thời kỳ dự báo, nắng nóng có khả năng tiếp tục xảy ra tại khu vực miền Đông Nam Bộ, cục bộ ở khu vực miền Tây Nam Bộ.

Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xuất hiện cục bộ.

Dự báo xa hơn trong phạm vi từ tháng 3 đến tháng 5, ông Nguyễn Đức Hòa, phó trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện tượng ENSO có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính với xác suất khoảng từ 80-90%, trong khi xác suất duy trì trạng thái La Nina giảm hơn các dự báo trước đó và chỉ còn ở mức trong khoảng từ 10-20%.

Từ tháng 3 đến 5-2026, nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Nghệ An trong tháng 3 và 4-2026 khả năng cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ tháng 3 đến tháng 5-2026, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông.

Không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên trong trong tháng 3-2026 vẫn có thể xảy ra rét đậm, rét hại ngắn ngày ở vùng núi Bắc Bộ.

"Hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn xuất hiện trong tháng 3-2026.

Mưa trái mùa cục bộ có khả năng xuất hiện tại khu vực cao nguyênTrung Bộ và Nam Bộ trong tháng 3-2026.

Từ tháng 4-2026 trở đi các khu vực trên có khả năng xuất hiện các đợt mưa chuyển mùa" - ông Hòa thông tin.

Đối với nắng nóng, ông Hòa nhận định tháng 3-2026 nắng nóng tiếp tục có khả năng xuất hiện trên diện rộng ở khu vực miền Đông Nam Bộ.

Sang tháng 4-2026 có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Tây Nam Bộ đến khoảng nửa đầu tháng 5-2026. Sau đó nắng nóng ở khu vực có khả năng suy giảm và thu hẹp dần ở các khu vực trên.

Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ từ tháng khoảng nửa cuối tháng 3-2026.

Đến nửa đầu tháng 4-2026 nắng nóng tiếp tục xuất hiện và mở rộng dần ra các khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế.

Từ nửa cuối tháng 4-2026 các đợt nắng nóng bắt đầu xuất hiện trên diện rộng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Một tháng tới, Nam Bộ có thể xuất hiện mưa trái mùa, nắng nóng tiếp diễn ở miền Đông - Ảnh 3.Thời tiết hôm nay 21-2: Nắng nóng oi bức ở Nam Bộ, Bắc Bộ trưa chiều nắng

Hôm nay 21-2, thời tiết Bắc Bộ nhiều mây, chiều nắng. Nam Bộ trời nắng nóng oi bức đặc trưng của mùa khô.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất