23/10/2020 15:53 GMT+7

Một tàu cá cùng 5 ngư dân chết máy giữa tâm bão số 8

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Dù đã được cảnh báo nhưng một tàu cá của Bình Định cùng 5 ngư dân vẫn hoạt động ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) và bị chết máy giữa tâm bão số 8. Hiện tàu đang thả phao xin cứu hộ khẩn cấp.

Một tàu cá cùng 5 ngư dân chết máy giữa tâm bão số 8 - Ảnh 1.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, phó chánh văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thông tin về công tác cứu hộ cứu nạn tàu cá Bình Định - Ảnh: CHÍ TUỆ

Thông tin này được thượng tá Nguyễn Đình Hưng, phó trưởng phòng cứu hộ cứu nạn (Bộ tư lệnh Biên phòng) cho biết tại cuộc họp ứng phó với bão số 8 diễn ra chiều 23-10.

Theo ông Hưng, đến 11h trưa 23-10, còn 4 tàu /31 ngư dân nằm trong vùng nguy hiểm. Trong đó, có 1 tàu/11 người dự kiến neo đậu trên đảo Đá Lồi (Hoàng Sa), 2 tàu/15 ngư dân đang di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, khả năng 6h chiều thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Riêng tàu Bình Định 9716 có 5 ngư dân, sáng nay bị sự cố hỏng máy, đang thả phao xin cứu hộ khẩn cấp. Bộ đội biên phòng đã báo cáo Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) để hỗ trợ.

Theo ông Hưng, ngày 21-10, lực lượng biên phòng đã thông báo, cử người xuống cảnh báo, yêu cầu tàu bè di chuyển thoát khỏi vùng nguy hiểm nhưng chủ tàu vẫn hoạt động nên dẫn tới sự cố rất nguy hiểm trên.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, phó chánh văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cho biết tàu cá Bình Định cùng 5 ngư dân đang gặp nạn ở khu vực Đông Bắc cách đảo Linh Côn khoảng 90 hải lý, tàu đang nằm trong tâm bão.

"Sau 10h20, nhận được thông tin thì lúc 10h30, chúng tôi đã có văn bản đề nghị cục lãnh sự Bộ Ngoại giao thông báo cho đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc để triển khai các biện pháp cứu hộ tàu cá trên.

Đồng thời, đề nghị trung tâm tìm kiếm cứu hộ hàng hải Việt Nam và phía Trung Quốc triển khai các biện pháp để cứu hộ cứu nạn. Hiện nay, cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và Trung tâm tìm kiếm hàng hải Việt Nam đã có ý kiến với phía Trung Quốc, hiện chưa có ý kiến phản hồi. Khó nhất, nằm trong khu vực tâm bão, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn không thể cơ động ra được khu vực tâm bão.

Khi bão đi qua, tàu cảnh sát biển tiếp tục vào khu vực này để tìm kiếm.

Đêm nay bão số 8 tăng tốc hướng vào đất liền Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế Đêm nay bão số 8 tăng tốc hướng vào đất liền Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế

TTO - Bão số 8 đang mạnh cấp 13, giật cấp 15. Tuy nhiên bão bắt đầu suy yếu từ đêm nay khi đi qua đảo Hoàng Sa (Việt Nam). Dự kiến khoảng đêm 24, ngày 25-10 bão sẽ ảnh hưởng đến đất liền Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên