15/01/2014 13:54 GMT+7

Một phụ nữ Đan Mạch bị cưỡng dâm tập thể tại Ấn Độ

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Một phụ nữ Đan Mạch vừa bị cưỡng dâm tập thể tại New Delhi sau khi đi lạc đường và hỏi đường một nhóm đàn ông.

Một phụ nữ Ba Lan lại bị cưỡng hiếp ở Ấn ĐộThiếu nữ Ấn Độ lại bị cưỡng hiếp và thiêu sống3 năm tù cho thủ phạm vị thành niên hiếp dâm tập thểẤn Độ điều tra vụ phụ nữ bị giết sau khi bị cưỡng hiếp

XqSAT6Wl.jpgPhóng to
Người Ấn Độ biểu tình phản đối nạn cưỡng hiếp - Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin AFP, người phụ nữ 51 tuổi bị nhóm 6 gã đàn ông dùng dao khống chế và cưỡng hiếp sau khi không thể tìm được đường về khách sạn. “Bà ấy bị lạc đường khi vụ cưỡng hiếp xảy ra. Cảnh sát đã xác định được các nghi can và đang thẩm vấn bọn chúng” - một người phát ngôn cảnh sát New Delhi tuyên bố.

Nạn nhân đã kể lại vụ việc cho một người bạn sau khi lết được về đến khách sạn. Bà cho biết đã hỏi đường nhóm đàn ông đó ở gần trạm đường sắt New Delhi. Tuy nhiên chúng đã gí dao vào người bà, dắt đến một khu vực vắng vẻ và cưỡng hiếp bà.

Báo The Times of India cho biết nạn nhân mới đến Ấn Độ du lịch khoảng một tuần. Vụ việc xảy ra vài ngày sau vụ một phụ nữ Ba Lan bị một gã tài xế taxi cưỡng hiếp khi đang đi cùng con gái 2 tuổi đến New Delhi.

Tháng trước Ấn Độ kỷ niệm một năm ngày mất của nạn nhân vụ cưỡng dâm tập thể trên xe buýt ở New Delhi. Từ đó đến nay, các vụ cưỡng hiếp vẫn liên tiếp xảy ra.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên