30/08/2019 12:58 GMT+7

Một người nước ngoài gắn thiết bị lạ vào máy ATM ở quận 2

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Một người nước ngoài có hành vi gắn thiết bị bất thường vào máy ATM trên đường Nguyễn Duy Trinh (Q.2, TP.HCM) đã bị Công an quận 2 mời lên làm việc sau đó chuyển lên Công an TP.HCM thụ lý.

Ngày 30-8, Cơ quan CSĐT Công an quận 2, TP.HCM đã chuyển hồ sơ lên Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xác minh vụ một người nước ngoài có hành vi gắn "thiết bị lạ" vào máy ATM. Bước đầu xác định người đàn ông nước ngoài là ông Georgiev Mihail Nikolov (32 tuổi, quốc tịch Bulgaria).

Theo hồ sơ, khoảng 16h ngày 24-8, anh L.H.C. (23 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM) đang trực bảo vệ trước Ngân hàng Sacombank trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, quận 2 thì phát hiện ông Nikolov đi vào máy ATM trước ngân hàng có biểu hiện bất thường.

Lúc này, anh C. quan sát thấy ông Nikolov lấy trong người ra một "thiết bị lạ" gắn vào máy ATM rồi nhanh chóng lên xe máy bỏ đi. Anh C. báo cáo lãnh đạo ngân hàng và được lãnh đạo phân công theo dõi, giám sát máy ATM trên đồng thời nhắc nhở người dùng không sử dụng máy ATM này.

Đến 18h40 cùng ngày, ông Nikolov đi xe máy quay lại máy ATM và lấy thiết bị bất thường trong máy ATM giấu trong người rồi bỏ đi. Ngay lập tức, lãnh đạo ngân hàng cử 2 bảo vệ là V.H.A. (23 tuổi) và H.N.A. (23 tuổi) chạy xe máy đuổi theo giữ ông này lại và báo cho Công an phường Bình Trưng Tây đưa về trụ sở làm việc.

Tại Công an quận 2, ông Nikolov không thừa nhận hành vi gắn thiết bị lạ vào máy ATM nên Cơ quan CSĐT Công an quận 2 tiến hành chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an TP.HCM thụ lý, tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên