02/05/2023 18:54 GMT+7

Một ngày tước 2.166 bằng lái xe do vi phạm giao thông

Sau 4 ngày của kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5, cả nước đã xảy ra 105 vụ tai nạn giao thông, làm chết 50 người, bị thương 64 người.

Một ngày tước 2.166 bằng lái xe do vi phạm giao thông - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn xe tải tông hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ trên quốc lộ 91, đoạn huyện Châu Thành, tỉnh An Giang - Ảnh: TIẾN VĂN

Số vụ tai nạn giao thông giảm so với kỳ nghỉ lễ 2022

Số liệu trên được Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đưa ra trong báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về tình hình trật tự, an toàn giao thông ngày 2-5. 

Số liệu về tai nạn giao thông được tổng hợp trên cơ sở báo cáo hằng ngày của Văn phòng Bộ Công an.

Cụ thể, sau 4 ngày của kỳ nghỉ lễ, cả nước đã xảy ra 105 vụ tai nạn giao thông làm chết 50 người, bị thương 64 người. So với 4 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông giảm 9 vụ, giảm 5 người chết và giảm 11 người bị thương.

Riêng ngày 2-5 cả nước xảy ra 21 vụ, làm chết 14 người, bị thương 17 người (số vụ tai nạn và thương vong đều xảy ra trên đường bộ). So với ngày 2-5-2022 tai nạn giao thông giảm 4 vụ.

Tước 2.166 bằng lái xe/ngày

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 2-5 lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý 9.703 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; phạt tiền hơn 20,87 tỉ đồng; tạm giữ 168 ô tô, 4.426 mô tô, 18 phương tiện khác; tước 2.166 bằng lái xe các loại.

Trong đó, có 3.428 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 2.082 trường hợp vi phạm về tốc độ, 148 trường hợp chở quá số người quy định, 78 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 4 trường hợp vi phạm ma túy…

Cảnh sát giao thông thủy nội địa kiểm tra, phát hiện xử lý 111 trường hợp vi phạm, phạt tiền 168 triệu đồng. Cảnh sát giao thông đường sắt kiểm tra, phát hiện xử lý 10 trường hợp vi phạm, phạt tiền 5 triệu đồng.

Đèo Bảo Lộc ùn tắc do tai nạn, lo đường về sau lễ cực nhọcĐèo Bảo Lộc ùn tắc do tai nạn, lo đường về sau lễ cực nhọc

Tai nạn liên hoàn giữa xe tải và các xe khác trên đèo Bảo Lộc khiến tuyến đường đèo ùn tắc nghiêm trọng ngay thời điểm xe cộ tăng cao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên