
Kinh tế Thái Lan đối diện thách thức lớn trong 6 tháng cuối năm sau khi một lượng lớn vốn rút khỏi thị trường trong nửa đầu năm - Ảnh: AFP
Theo báo Nation Thailand ngày 23-8, kinh tế tư nhân Thái Lan đang đối diện nhiều khó khăn khi tổng vốn đăng ký mới của doanh nghiệp giảm mạnh, trong khi tổng vốn của các doanh nghiệp giải thể lại tăng hơn 200%.
Tổng vốn giảm ở mọi quy mô doanh nghiệp
Cụ thể, số liệu của Cục Phát triển kinh doanh Thái Lan (DBD) được Văn phòng Hội đồng Phát triển kinh tế và xã hội quốc gia (NESDC) dẫn lại trong báo cáo kinh tế quý 2 và triển vọng năm 2026 cho thấy nước này ghi nhận 44.773 doanh nghiệp thành lập mới trong nửa đầu năm 2026, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2025.
Tuy nhiên, tổng vốn đăng ký của doanh nghiệp mới chỉ đạt 111,2 tỉ baht (3,4 tỉ USD), giảm tới 25,4% so với mức 149,1 tỉ baht (4,57 tỉ USD) cùng kỳ năm 2025.
Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp giải thể là 7.024, tăng 12,5%, với tổng vốn lên tới 98,9 tỉ baht, tăng 224,1%.
NESDC lưu ý vốn đăng ký của doanh nghiệp mới giảm ở mọi quy mô doanh nghiệp, trong khi vốn của doanh nghiệp đóng cửa lại tăng ở mọi quy mô.
Cơ quan này nhận định đó là dấu hiệu cho thấy giới doanh nghiệp đang thận trọng hơn khi mở mới, một phần do chi phí sản xuất tăng cao giữa lúc kinh tế toàn cầu bất định.
Ông Poonpong Naiyanapakorn, Cục trưởng DBD, cho rằng điều đáng lo không nằm ở số doanh nghiệp mới, mà ở tốc độ đóng cửa.
Theo ông, việc rút lui không còn giới hạn ở doanh nghiệp nhỏ. Ngày càng nhiều pháp nhân có vốn đầu tư lớn cũng dần rời thị trường, cho thấy sức ép kinh tế đang tác động trên diện rộng.
Điểm sáng cho kinh tế Thái Lan nằm ở các ngành thực phẩm, hóa chất, máy móc, thiết bị điện, máy tính và điện tử, với số doanh nghiệp mới vẫn tăng.
Nhóm dịch vụ thông tin, gồm trung tâm dữ liệu, tiếp tục mở rộng theo đà đầu tư vào công nghiệp số, với nhà đầu tư Singapore chiếm tới 78% vốn.
Phép thử quan trọng

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nỗ lực điều hành kinh tế trong bối cảnh không thuận lợi - Ảnh: AP
DBD nhận định doanh nghiệp Thái Lan sẽ đối mặt bốn nhóm yếu tố lớn trong nửa cuối năm. Trước hết, sức mua trong nước còn mong manh, trong khi chi phí năng lượng, nguyên liệu, tiền lương, mặt bằng và tài chính đều ở mức cao.
Kế đến, thương mại toàn cầu vẫn bất định trong bối cảnh chính sách thương mại của Mỹ không thuận lợi.
Bù lại, dòng vốn đổ vào trung tâm dữ liệu, AI, dịch vụ đám mây và năng lượng sạch mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Thái tham gia chuỗi cung ứng, với điều kiện nâng được chuẩn mực và năng lực cạnh tranh.
Cuối cùng, khả năng phục hồi còn lệch pha giữa các quy mô doanh nghiệp. Doanh nghiệp lớn nhiều khả năng hồi phục nhanh hơn, còn doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tiếp tục vướng rào cản vốn, thị trường và cạnh tranh từ nền tảng số lẫn doanh nghiệp ngoại.
Báo Nation Thailand kết luận nửa cuối năm sẽ là phép thử quan trọng với nền kinh tế Thái Lan. Nếu sức mua trong nước phục hồi chậm và rủi ro chiến tranh thương mại kéo dài, các doanh nghiệp, nhất là SME, sẽ phải thích ứng nhanh, cắt giảm chi phí và tìm cơ hội ở các ngành mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận