26/06/2018 07:58 GMT+7

'Một kỳ thi chưa từng có'

VĨNH HÀ - NGỌC HÀ
VĨNH HÀ - NGỌC HÀ

TTO - Ông Vũ Văn Sử - giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang, đã nhận xét như thế sau một ngày đêm nhiều lực lượng ở Hà Giang phải vật lộn với 'giặc nước' để đưa thí sinh đến trường thi.

Một kỳ thi chưa từng có - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng ở Hà Giang dùng xuồng cao su hỗ trợ thí sinh đến điểm thi - Ảnh: VĂN LONG

Có 37 thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở điểm Trường THPT Lê Hồng Phong, TP Hà Giang đã được đón đến điểm thi an toàn.

12h đêm, những tốp học sinh cuối cùng đã được lên xuồng cao su. Trên xuồng có giáo viên, cán bộ của huyện, tỉnh cùng đi để "áp tải" thí sinh vượt lũ an toàn, ông Sử kể lại.

Đón từng tốp thí sinh dưới mưa dữ

Ở rải rác nhiều nơi nhưng gia đình các học sinh trên đều bị lũ cô lập. Chiều 24-6, các trưởng điểm thi đã rà soát và báo số lượng, danh tính, địa chỉ của từng thí sinh về sở ban chỉ đạo thi. Phương án "giải cứu" lập tức được triển khai.

Xuồng cao su là phương tiện khả thi nhất để đón thí sinh, nhưng mỗi chuyến chỉ có thể đón được vài em. Vì thế cuộc giải cứu đã kéo dài trong đêm dưới làn mưa dữ không ngớt. Những thí sinh trên đã được đưa về các khách sạn, nhà nghỉ trong thành phố để chăm sóc. Các em sẽ ở lại khách sạn hết ba ngày thi.

"Suốt một đêm vật lộn tưởng đã xong nhưng trước buổi thi môn văn, mưa dữ dội, điểm thi ngập nước sâu. Chúng tôi lại phải huy động xe chuyên dụng.

Không thể tưởng tượng được chỉ có một đoạn đường từ chỗ nghỉ vào trường thi mà cũng phải mất nhiều thời gian, vì trên trời dưới đất đều là nước" - ông Vũ Văn Sử nói thêm. Sau buổi thi đầu tiên, ban chỉ đạo thi tỉnh Hà Giang xác nhận 99,55% thí sinh dự thi, chỉ thiếu 25 thí sinh.

Tại Lai Châu, ông Hoàng Đức Minh - phó giám đốc Sở GD-ĐT - xác nhận có 47 thí sinh vắng thi ở buổi thi đầu tiên nhưng trong số này chỉ có 9 thí sinh không đến được điểm thi do mưa lũ, bao gồm các thí sinh ở huyện Mường Tè, Than Uyên, Tân Uyên.

Tuyến đường đến điểm thi ở các khu vực huyện này bị sạt lở nặng, đường không lưu thông trong nhiều giờ nên thí sinh bị kẹt. Trong buổi thi toán, 7/9 thí sinh vắng thi môn văn đã kịp có mặt để dự thi toán.

Tại Lào Cai, trong buổi làm thủ tục dự thi có một số thí sinh không đến được nhưng đã được hỗ trợ để có mặt vào buổi thi đầu tiên. Theo ông Nguyễn Anh Ninh - giám đốc Sở GD-ĐT Lào Cai, mỗi thí sinh sẽ được hỗ trợ 1.000 đồng/km và tỉnh trích ngân sách 85 triệu đồng để giúp những thí sinh đặc biệt khó khăn.

Tại các khu nội trú của trường phổ thông dân tộc nội trú ở Lào Cai, người dân cùng các thầy cô đã tình nguyện nấu cơm phục vụ thí sinh. Tình cảm ấm áp này đã làm vơi đi sự căng thẳng, mệt mỏi, giúp nhiều thí sinh vượt qua ngày thi đầu tiên.

Đề xuất đặc cách tốt nghiệp

Theo ông Vũ Văn Sử và ông Hoàng Đức Minh, hai sở GD-ĐT Lai Châu và Hà Giang đã có văn bản báo cáo tình hình thí sinh vắng thi vì mưa lũ, đồng thời đề xuất bộ xem xét để có thể xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho các thí sinh được xác nhận không đến thi vì mưa lũ.

Căn cứ theo quy chế thi THPT quốc gia năm 2018, các trường hợp này có thể được xét vì trường hợp thí sinh bị kẹt mưa lũ nên phải bỏ thi có thể được xem xét ở lý do "có việc đột xuất đặc biệt".

Tuy nhiên, ở Hà Giang thì trong số thí sinh phải bỏ thi vì mưa lũ, có em dự thi để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH, CĐ. Nhưng hiện nay việc đặc cách để tuyển sinh chưa từng có tiền lệ. Vì thế cho dù được đặc cách tốt nghiệp thì có thể thí sinh vẫn chịu thiệt thòi khi phải từ bỏ dự định đăng ký tuyển sinh vào các trường sử dụng kết quả thi để xét tuyển.

Trước đề xuất của các sở GD-ĐT, ngày 25-6, ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 đã chỉ đạo hội đồng thi các địa phương thống kê, báo cáo từng trường hợp cụ thể, đồng thời đề xuất phương án để Bộ GD-ĐT kịp thời quyết định phương án xử lý phù hợp vừa đúng quy chế vừa đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo các địa phương chủ động có các phương án dự phòng và huy động tối đa các lực lượng để khắc phục tình trạng này.

44 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên 44 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên

TTO - Theo quy chế, những thí sinh này sẽ không được sử dụng kết quả thi để xét tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ.

VĨNH HÀ - NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên