03/02/2021 19:26 GMT+7

Một công nhân trốn cách ly bị phạt 7,5 triệu đồng

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Công an huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với một công nhân vì trốn cách ly y tế.

Một công nhân trốn cách ly bị phạt 7,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Công nhân Vũ Xuân H. - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang

Ngày 3-2, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an huyện Việt Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vũ Xuân H. (25 tuổi, quê ở phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương; công nhân Công ty TNHH Luxshare-ICT KCN Quang Châu; thuê trọ tại thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên) về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định, H. bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Trước đó, chiều 30-1, căn cứ khai báo y tế của Vũ Xuân H., từ sau ngày 20-1 H. có tiếp xúc người đã tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong vùng dịch ở Hải Dương. 

Sau đó, cán bộ y tế xã Quang Châu yêu cầu H. tự cách ly tại nơi ở trọ để chuẩn bị đi cách ly tập trung theo quyết định của UBND huyện.

Trong khi chờ đi cách ly, tối 30-1, H. trốn về TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

Tuy nhiên, TP Chí Linh đang thiết lập vùng cách ly "nội bất xuất, ngoại bất nhập" nên H. quay trở lại phòng trọ vào sáng 31-1.

Sau khi xác minh làm rõ sự việc, Công an huyện Việt Yên lập biên bản vi phạm hành chính đối với Vũ Xuân H. về hành vi trên. 

Hiện Vũ Xuân H. đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung tại trụ sở UBND thị trấn Nếnh cũ, huyện Việt Yên.

Quảng Ninh phong tỏa một nhà nghỉ có người Trung Quốc trốn cách ly y tế Quảng Ninh phong tỏa một nhà nghỉ có người Trung Quốc trốn cách ly y tế

TTO - UBND TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh quyết định phong tỏa tạm thời một nhà nghỉ do có 2 người Trung Quốc có dấu hiệu nhập cảnh trái phép, không thực hiện quy định về phòng chống dịch COVID-19.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên