07/04/2014 01:20 GMT+7

Một bất lợi của việc sống độc thân

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Telegraph)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Telegraph)

TT - Nghiên cứu từ các nhà khoa học Thụy Điển cho thấy tỉ lệ phát hiện ung thư da giai đoạn trễ và tử vong cao hơn, đặc biệt ở nam giới sống độc thân.

Dáng thon nhờ nắng sớmTrẻ bị lạm dụng, sức khỏe ảnh hưởng lâu dài8 bước ngừa ung thư đại trực tràng

Trong một phân tích dữ liệu từ 27.235 người mắc bệnh ung thư da ở mọi lứa tuổi, các nhà khoa học nhận thấy tỉ lệ ung thư da giai đoạn trễ trong lần khám đầu tiên ở nhóm nam giới độc thân cao hơn 40%, đồng thời khả năng tử vong cũng cao hơn 30%. Nhưng ngược lại ở nhóm phụ nữ trẻ dù có độc thân hay không, tỉ lệ này không khác nhau.

Tác giả nghiên cứu cho rằng nam giới và cả phụ nữ lớn tuổi sống độc thân có thể chưa biết rõ những dấu hiệu bất thường trên da, và cũng không được người thân cảnh báo khi thấy những dấu hiệu đó. Dù đây là loại ung thư xâm lấn, nhưng nếu phát hiện và điều trị ở giai đoạn sớm có thể khỏi bệnh đến 90%.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Telegraph)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên