15/12/2021 16:09 GMT+7

Mong người thân không để trẻ mồ côi do COVID-19 phải bỏ học dang dở

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Đó là tâm tư mà ông Nguyễn Văn Tính, phó trưởng phòng trẻ em Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM, bộc bạch với người thân các em nhỏ mồ côi do COVID-19 tại buổi gặp mặt, lắng nghe tâm tư các em vào chiều 15-12.

Mong người thân không để trẻ mồ côi do COVID-19 phải bỏ học dang dở - Ảnh 1.

Cháu Anh Thư, quận Phú Nhuận, có ba mất vì COVID-19, cảm ơn các nhà hảo tâm đã hỗ trợ em vượt qua khó khăn để tiếp tục đến trường - Ảnh: LÊ PHAN

Theo thông tin ông Tính cung cấp, tại TP.HCM đến hiện tại có hơn 2.200 trẻ em có cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ qua đời do đại dịch. Đó là những mất mát khó thể diễn tả bằng lời đối với độ tuổi các em và còn nhiều khó khăn chồng chất mà các em phải vượt qua.

"Chúng tôi mong người thân còn lại cùng cam kết để các em đi học tới nơi tới chốn, ít nhất tốt nghiệp THPT, có bằng cấp ra đời chứ đừng để việc học phải dang dở. Còn các em hãy cố gắng học, học để cho mình, để thành nhân trước rồi mới thành công sau. Xã hội luôn đồng hành cùng các em, không để các em phải thiệt thòi", ông Tính bày tỏ.

Ông Tính cho biết thêm Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM (LĐ-TB&XH) đang triển khai hỗ trợ mỗi em dưới 16 tuổi có cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ mất vì dịch 5 triệu đồng/em. Hiện tại sở đã triển khai về địa phương trao cho hơn 1.000 em, những em còn lại, địa phương đang tiếp tục hỗ trợ. Nhiều đoàn thể, cơ sở khác cũng nhận hỗ trợ cho hơn 200 em.

Ngoài ra sở cũng ký kết với 3 ngân hàng bảo trợ thêm cho 70 em, các ngân hàng sẽ mở tài khoản tiết kiệm do các em đứng tên, thời hạn ít nhất 2 năm mới được rút.

Ông Tính nhấn mạnh về mức hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi em là mức hỗ trợ chung của TP chứ không  thuộc gói đỡ đầu nào, tất cả các em mồ côi do dịch COVID-19 đều được nhận, danh sách sẽ đăng ký tại cấp phường, xã.

Là một trong những đơn vị đỡ đầu cho 41 em nhỏ mồ côi vì dịch, ông Lê Văn Minh - chủ tịch công đoàn Tổng công ty Điện lực TP.HCM - cho biết đã liên hệ Sở LĐ-TB&XH nhận hỗ trợ 35 em trong cao điểm đỉnh dịch. Sau đó đến tháng 12, đơn vị tiếp tục phối hợp với Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai nhận hỗ trợ thêm 6 em.

Mức hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng/em (tương đương 24 triệu đồng/năm) cho đến khi các em đủ 18 tuổi, tổng kinh phí khoảng 7,2 tỉ đồng.

Tại buổi lễ, Sở LĐ-TB&XH cùng Tổng công ty Điện lực TP.HCM cũng đã trao số điện thoại, đầu mối phụ trách việc đỡ đầu của từng đơn vị cho gia đình các em. Khi cần việc liên hệ sẽ nhanh chóng, thuận tiện.

Đại diện Sở LĐ-TB&XH cũng đưa ra giao kết với người thân các em sẽ trao tiền hỗ trợ hai lần mỗi năm vào dịp kết thúc học kỳ 1 và kết thúc năm học, khi nhận tiền sẽ đưa ra kết quả học tập của từng kỳ. Đây là điều kiện ràng buộc để người thân động viên các cháu đi học, không bỏ học giữa chừng.

Gần 4 tỉ đồng hỗ trợ cho trẻ em mồ côi vì COVID-19 Gần 4 tỉ đồng hỗ trợ cho trẻ em mồ côi vì COVID-19

TTO - Tối 9-12, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu tham gia đêm từ thiện lần 18 của Hiệp hội Thương mại và công nghệ Hàn Quốc (KOCHAM) nhằm gây quỹ ủng hộ cho trẻ mồ côi do COVID-19, học bổng cho sinh viên...

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên