25/06/2021 13:10 GMT+7

Món quà từ các tỉnh gửi người dân TP.HCM

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Những ngày qua, hơn 70 tấn nông sản rau, củ, quả... đã được Tỉnh đoàn Lâm Đồng cùng các đoàn thể vận động bạn trẻ và nông dân ủng hộ gửi đến Thành đoàn TP.HCM để phân phối cho các khu vực bị cách ly, phong tỏa phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Món quà từ các tỉnh gửi người dân TP.HCM - Ảnh 1.

Rau, củ, quả từ Lâm Đồng gửi tặng được chế biến tại bếp của Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP tặng bà con khu cách ly, phong tỏa - Ảnh: C.K.

Cùng với đó là những món quà từ tấm lòng sẻ chia của bạn trẻ các tỉnh thành khác như Đồng Nai, Quảng Bình... cũng trao gửi đến với người dân khó khăn tại TP.HCM.

Những chuyến xe

Anh Phan Đức Thái, phó bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng, cho biết ý tưởng vận động nông sản và thực phẩm gửi tặng bà con TP.HCM đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 được chị Trần Thị Chúc Quỳnh, bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng, gợi mở và đã được các đoàn thể khác hưởng ứng cùng thực hiện. 

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều hộ nông dân và các bạn trẻ đã đưa về hơn 55 tấn rau, củ, quả, trái cây các loại và hơn 19 tấn gạo và mì gói... Thông điệp được phát đi, các bạn trẻ về nhà ra vườn nhổ củ, hái rau mang đến góp ngay. Những ai không có vật phẩm thì ủng hộ kinh phí để ban tổ chức chương trình mua thêm hàng hóa góp vào.

Chương trình "Chuyến xe yêu thương, hướng về thành phố mang tên Bác" lăn bánh về với bà con TP.HCM. Hàng hóa được các tình nguyện viên của Thành đoàn, Hội LHTN VN TP.HCM bốc dỡ xuống để phân phối đến các bếp ăn từ thiện và "gian hàng 0 đồng" phục vụ bà con những nơi bị phong tỏa.

Anh Võ Quốc Bình, trưởng phòng kết nối tình nguyện (Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP.HCM), cho biết bếp của trung tâm đã nhận được nguồn rau củ do Tỉnh đoàn Lâm Đồng trao tặng. Mỗi ngày khoảng 3.000 suất ăn được các tình nguyện viên nấu nướng để gửi đến tuyến đầu chống dịch và bà con khó khăn. Do vậy, mỗi ngày bếp cần gần 800kg rau củ, được các nhà hảo tâm hỗ trợ. Anh Bình cho biết thêm một số nông dân trên Lâm Đồng còn gửi theo nhà xe những túi rau củ để tặng bếp. 

"Rau, củ là đặc sản của cao nguyên, chúng tôi nghĩ đó là món quà mà nhiều người dân trong khu phong tỏa mong chờ" - anh Bình nói.

Chút tình trao lại

Đang cùng nhóm học trò của mình khuân những buồng chuối nặng trĩu lên xe để chuẩn bị vào TP.HCM, thầy Phùng Ân Hưng cho hay mấy hôm nay thầy cùng với nhóm thầy cô giáo tại xã Thanh Bình, Trảng Bom (Đồng Nai) đã vận động được hơn 60 tấn chuối. Ngay từ đợt dịch bùng phát lần trước, thấy Thành đoàn tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện đến tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn, thầy Hưng đã cùng cả nhóm vận động hàng chục tấn chuối gửi tặng bà con thông qua đội hình tình nguyện của Thành đoàn TP.HCM.

Còn nhóm bạn trẻ tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tự quyên góp được 5 triệu đồng gửi vào nhờ người đồng hương đang sống tại TP.HCM đến trao tặng cho Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP để góp chút ít vào những suất ăn tặng tuyến đầu chống dịch.

"Số tiền ấy là sự chắt chiu vì các bạn cũng không dư dả gì. Các bạn nói đợt lũ bão năm vừa qua bà con ngoài đó được nhiều đoàn đến chia sẻ hỗ trợ, trong đó có đội hình thanh niên tình nguyện của Thành đoàn TP.HCM. Chút tình này mong muốn động viên mọi người vượt qua dịch bệnh" - anh Võ Quốc Bình chia sẻ.

Anh Phan Đức Thái nói thêm cuối tuần này Tỉnh đoàn Lâm Đồng tiếp tục vận động đợt hai gửi tặng nông sản, rau, củ, quả đến người dân TP.HCM thông qua kênh tiếp nhận là Thành đoàn TP.HCM.

Anh Ngô Minh Hải, phó bí thư Thành đoàn TP.HCM, bày tỏ sự tri ân, cảm ơn tấm lòng của bà con nhân dân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã hỗ trợ hàng chục tấn rau củ quả và Nhóm tình nguyện của các thầy cô giáo tỉnh Đồng Nai với hơn 20 tấn chuối, trái cây gửi đến Thành đoàn, Hội LHTN VN TP.HCM.

Số nông sản trên đã được kịp thời gửi đến các bếp ăn, chuyển về các khu cách ly, các bệnh viện dã chiến, trở thành những món ăn ngon trong khẩu phần ăn hỗ trợ cho tuyến đầu và người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

"Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là niềm động viên, cổ vũ rất lớn về mặt tinh thần đối với các lực lượng tình nguyện phòng chống dịch bệnh ở TP.HCM, tiếp thêm năng lượng từ các bạn" - anh Hải nói.

Tấm lòng của những người lính cứu hỏa giữa mùa dịch COVID-19 Tấm lòng của những người lính cứu hỏa giữa mùa dịch COVID-19

TTO - Với các chiến sĩ PCCC, những phần quà cho đi có thể giá trị không lớn, nhưng trao đi đúng lúc, cho những người đang cần được giúp... là những việc làm mang nhiều ý nghĩa giữa lúc khó khăn trong mùa dịch này.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: nông sản vùng dịch