03/03/2024 07:10 GMT+7

Moldova chỉ trích Nga, nói không có quyền rao giảng về dân chủ

Bộ Ngoại giao Moldova đã lên tiếng chỉ trích Nga, nói rằng Matxcơva không có quyền thuyết giảng về dân chủ, sau khi khu vực Transnistria ly khai ở Moldova yêu cầu sự giúp đỡ từ Matxcơva.

Khu vực ly khai Transnistria ở Moldova đang có 220.000 người Nga sinh sống - Ảnh: REUTERS

Khu vực ly khai Transnistria ở Moldova đang có 220.000 người Nga sinh sống - Ảnh: REUTERS

Hồi đầu tuần, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Chính phủ Moldova "đang theo bước Kiev", sau khi Transnistria quay sang nhờ Matxcơva giúp đỡ để giúp nền kinh tế của họ chịu được "áp lực" từ Chính phủ Moldova.

Ngày 2-3, Bộ Ngoại giao Moldova đã phản ứng mạnh mẽ, nói rằng: "Bộ trưởng Lavrov và Điện Kremlin không có quyền đạo đức để rao giảng về dân chủ và tự do".

Moldova cũng chỉ trích Nga vì đã bỏ tù và giết các chính trị gia đối lập, tấn công các nước láng giềng một cách vô lý.

Việc Nga tấn công Ukraine đã làm dấy lên lo ngại rằng Matxcơva có thể tìm cách tiến quân về tới tận khu vực ly khai Transnistria, nơi có sự hiện diện của 220.000 công dân Nga.

Mối quan hệ giữa Moldova và Nga trở nên căng thẳng khi chính quyền Chisinau theo đuổi đường lối thân châu Âu và cáo buộc Matxcơva đang cố gắng gây bất ổn cho nước này.

Bộ Ngoại giao Moldova cho biết trong tuyên bố ngày 2-3: "Chúng tôi đang xây dựng một tương lai châu Âu để tất cả công dân của chúng tôi, bất kể ngôn ngữ và sắc tộc, được sống trong hòa bình và thịnh vượng".

Mỹ nắn gân Nga về vùng ly khai Transnistria của MoldovaMỹ nắn gân Nga về vùng ly khai Transnistria của Moldova

Mỹ tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Moldova, sau khi vùng ly khai Transnistria kêu gọi Nga hỗ trợ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên