02/02/2017 20:42 GMT+7

Mỗi ngày nghỉ tết có 29 người chết vì tai nạn giao thông

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Theo báo cáo tổng hợp, trong 7 ngày nghỉ tết cả nước xảy ra 368 vụ tai nạn giao thông (trung bình có 52,6 vụ/ngày) làm chết 203 người (29 người/ngày), làm bị thương 417 người (63,8 người/ngày).

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: TÂM ĐỨC
Hiện trường một vụ tai nạn trong ngày nghỉ tết- Ảnh: TÂM ĐỨC

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết như vậy trong báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ ngày 2-2 về tình hình trật tự, an toàn giao thông 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (từ 26-1 đến 1-2, tức 29 tháng chạp đến mùng 5 tết).

Trong đó, đường bộ xảy ra 360 vụ làm chết 197 người, làm bị thương 406 người, so với cùng kỳ 2016 tăng 81 vụ (tăng 29%), tăng 18 người chết (tăng 10%), tăng 135 người bị thương ( tăng 50%); đường sắt xảy ra 8 vụ làm chết 6 người, làm bị thương 11 người, so với cùng kỳ năm 2016 tăng 3 vụ (tăng 60%), tăng 3 người chết (tăng 100%), tăng 7 người bị thương (tăng 175%).

So sánh số liệu tai nạn giao thông (TNGT) 7 ngày nghỉ Tết Đinh Dậu với 7 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân (từ 6 đến 12-2-2016), TNGT tăng 84 vụ (tăng 29,5%), tăng 21 người chết (tăng 11,5%), tăng 142 bị thương (tăng 48%).

Trong dịp nghỉ Tết Đinh Dậu, TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 4 vụ, làm chết 10 người, làm bị thương 34 người (xảy ra tại Quảng Ninh, Long An, Lâm Đồng, Đồng Nai). So với tết năm 2016 tăng 2 vụ, tăng 4 người chết, tăng 30 người bị thương.

Các địa phương có số người chết tăng là An Giang, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hòa Bình, Long An, Yên Bái và Vĩnh Phúc.

Đáng chú ý là Đồng Tháp tăng 11 vụ, tăng 7 người chết và tăng 10 người bị thương. Có 6 địa phương không xảy ra tai nạn giao thông là Bắc Ninh, Cao Bằng, Kon Tum, Ninh Bình, Sơn La và Lào Cai.

Đối với 5 thành phố trực thuộc trung ương, Cần Thơ xảy ra 2 vụ TNGT làm chết 3 người (giảm 1 vụ và giảm 1 người bị thương so với Tết Bính Thân); Đà Nẵng xảy ra 2 vụ TNGT, làm chết 1 người, bị thương 1 người (tăng 1 vụ, 1 người chết so với Tết Bính Thân); Hà Nội xảy ra 9 vụ TNGT, làm chết 9 người, bị thương 5 người, TP.HCM xảy ra 25 vụ TNGT, làm chết 2 người, bị thương 26 người.

Tai nạn giao thông tăng, phó thủ tướng ra công điện

Trước diễn biến tai nạn giao thông tăng trong 7 ngày nghỉ tết, ngày 2-2 Phó thủ tướng Trương Hòa Bình - chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - đã ban hành công điện yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp lễ hội xuân và quý 1-2017.

Công điện nêu: giai đoạn từ nay đến hết quý 1-2017, có nhiều lễ hội xuân diễn ra trên khắp các địa phương trong cả nước, tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự ATGT, ùn tắc trên các tuyến giao thông chính...

Ủy ban ATGT quốc gia tổ chức các đoàn công tác liên ngành để kiểm tra, đánh giá nguyên nhân và các giải pháp khắc phục tại các địa phương có số người chết do TNGT tăng cao; tổ chức kiểm tra phương án bảo đảm trật tự, ATGT tại các địa phương có các lễ hội quy mô lớn, thu hút đông đảo khách tham dự.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên