Tag: mối lo ngại

Việt Nam được đánh giá cao về nỗ lực phòng, chống kháng thuốc

"Việt Nam là một trong 6 nước đầu tiên thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống kháng thuốc, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về những nỗ lực trong phòng chống kháng thuốc".

Những công việc nào sớm biến mất trong thời AI?

Gần 14 triệu đầu việc "bốc hơi" hoặc 2% lực lượng lao động toàn cầu sẽ đứng trước nguy cơ bị thất nghiệp.

Chính phủ Pháp siết chặt các quy định sử dụng xe máy điện

Số liệu thống kê chính thức cho thấy có tới 1/5 số các trường hợp tai nạn xảy ra tại thủ đô Paris (Pháp) là liên quan tới hai người chở nhau trên một xe máy điện.

Ở sang, sống xanh tại resort home bên vịnh đẹp nhất thế giới

Được bao trùm bởi gam màu xanh mướt của cỏ cây hoa lá, sở hữu không gian kết nối trọn vẹn với thiên nhiên, Flamingo Cat Ba Resorts “ghi điểm” bằng phong cách hưởng thụ Resort Living.

Bắc Kinh cấp bảo hiểm vaccine COVID-19 cho người cao tuổi

Tỉ lệ tiêm vaccine tương đối thấp ở các nhóm tuổi dễ tổn thương nhất là một điểm yếu trong chiến lược 'Zero COVID' của Trung Quốc.

Lần đầu phát hiện hạt vi nhựa ở sâu trong phổi của người sống

Lần đầu tiên trên thế giới, các nhà khoa học đã phát hiện hạt vi nhựa nằm sâu trong phổi của người sống.

Australia: Trường đại học phải báo cáo các khoản tài trợ của nước ngoài

Chính phủ Australia yêu cầu các trường đại học phải báo cáo về các mối quan hệ với các chính phủ, cơ quan nước ngoài cũng như các khoản tài trợ của nước ngoài cho các chương trình nghiên cứu.

Thụy Sĩ thử nghiệm robot khử trùng trên các máy bay chở khách

UVeya - một công ty khởi nghiệp ở Thụy Sĩ, đang thử nghiệm robot được trang bị tia cực tím có khả năng diệt virus trên các chuyến bay ở nước này.

Indonesia nỗ lực bảo tồn loài đười ươi vùng Borneo trước dịch COVID-19

Loài đười ươi này có đặc tính di truyền giống với con người tới 97%, vì vậy các chuyên gia bảo tồn luôn phải cảnh giác trước các nguy cơ nhiễm bệnh ở loài động vật này.

Bộ GD-ĐT đề nghị Bộ Công thương phối hợp xử lý sách giáo dục giả

TTO - Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi Bộ Công thương đề nghị phối hợp xử lý tình trạng sách giáo dục bị làm giả trong giai đoạn đang thực hiện đổi mới chương trình - sách giáo khoa phổ thông.