22/01/2024 16:35 GMT+7

Mới đầu năm, nông sản xuất khẩu 'nổ' đơn liên tục

Chỉ hai tuần đầu của tháng 1, nông sản như rau quả kín đơn từ khách hàng truyền thống; doanh nghiệp cà phê liên tục tiếp các đoàn khách thế giới đến mua hàng; doanh nghiệp gạo đang lên kế hoạch xuất khẩu thêm…

Mới đầu năm, nông sản xuất khẩu "nổ" đơn liên tục, đặc biệt là đơn hàng rau quả - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Mới đầu năm, nông sản xuất khẩu "nổ" đơn liên tục, đặc biệt là đơn hàng rau quả - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Ngày 22-1, trao đổi với Tuổi Trẻ Online xoay quanh câu chuyện rộn ràng kinh doanh mặt hàng nông sản Việt năm 2024 dịp đầu năm, nhiều doanh nghiệp, hiệp hội nhận định đây là một năm kinh doanh bận rộn với gam màu tươi sáng.

Ông Nguyễn Đình Tùng, tổng giám đốc Công ty Vina T&T, cho biết doanh nghiệp lần đầu xuất khẩu xoài An Giang đi Mỹ, Úc; xuất thêm sầu riêng đi Trung Quốc.

"Thị trường đang rất tốt, thuận lợi; những khách hàng từ thị trường truyền thống vẫn đảm bảo kín đơn. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị hàng trái cây để xuất khẩu vào dịp cuối tháng này. Mọi thứ đang rất trơn tru", ông Tùng cho biết.

Thị trường "ruột" của Công ty Vina T&T là Mỹ, Úc, châu Âu, Trung Quốc, với các loại trái cây chính: sầu riêng, thanh long, xoài, chôm chôm, nhãn, bưởi, dừa, nên con số tăng trưởng năm qua là tăng 40%. Ông Tùng cũng lạc quan tin tưởng năm 2024, tăng trưởng xuất khẩu duy trì ở mức 2 con số vì tín hiệu thị trường đang khá thuận lợi.

Ngay từ đầu tháng 1 đã "nổ" đơn ký 6 hợp đồng, với số lượng 1.500 tấn cho 5 thị trường lớn là câu chuyện kinh doanh xuất khẩu gạo của ông Phạm Thái Bình - chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Công nghệ cao (TP Cần Thơ). 

"Trung An đã ký 6 đơn hàng cho 5 thị trường gồm: châu Âu (EU), Anh, Malaysia, Dubai và Úc với giá thấp nhất 718 USD/tấn và giá cao nhất là 1.277 EU/tấn. Tất cả đều tính theo giá bên cửa khẩu của Việt Nam", ông Bình chia sẻ.

Ngoài ra, thực tế hiện nay, Cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia (Bulog) thông báo đã ký hợp đồng nhập khẩu 1 triệu tấn gạo trong tổng hạn ngạch bổ sung được giao là 1,5 triệu tấn từ 4 quốc gia gồm: Thái Lan, Việt Nam, Pakistan và Myanmar. 

Philippines, châu Phi… cũng đã lên kế hoạch nhập khẩu gạo… Vì thế nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo khác chia sẻ đang trong tâm thế "kê đơn chờ ngày".

Trong khi đó, với cà phê, không ít doanh nghiệp cũng phấn khởi vì đa số đơn hàng quý 1-2024 đã kín. Do tình hình căng thẳng ở Biển Đỏ, sợ đứt gãy nguồn cung nên nhiều doanh nghiệp ở nước ngoài sang Việt Nam để tiếp tục tìm nguồn cà phê duy trì.

"Chúng tôi liên tục tiếp các đoàn khách từ các nước đến tìm hiểu và mua cà phê Việt Nam. Trong phân khúc Robusta, cà phê Việt Nam trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà nhập khẩu. Năm 2023 là năm đầu tiên trong lịch sử khi chỉ đến tháng 6, người dân đã không có cà phê để bán, cà phê trong kho được vét sạch để bán", một doanh nghiệp có 10 năm trong xuất khẩu cà phê cho hay.

Còn ông Thái Như Hiệp, phó chủ tịch Hiệp hội Cà phê, Ca cao Việt Nam, thông tin các nhà nhập khẩu trên thế giới đang tìm về Việt Nam mua cà phê. Dự báo xuất khẩu cà phê niên vụ 2023-2024 có thể đạt 4,5-5 tỉ USD nhờ giá cà phê tăng

Gạo, rau quả, cà phê kim ngạch xuất khẩu tăng liên tục

Đơn hàng nhiều giúp kim ngạch xuất khẩu 3 nhóm hàng: gạo, rau quả, cà phê liên tục tăng nhanh trong nửa đầu tháng 1-2024. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 1, cả nước xuất khẩu hơn 194.000 tấn gạo, kim ngạch đạt gần 135 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023.

Còn xuất khẩu cà phê nửa đầu tháng 1 đạt gần 96.000 tấn, với kim ngạch gần 283 triệu USD, so cùng kỳ năm 2023 tăng 4,2% về lượng và tăng mạnh 39,7% về kim ngạch.

Rau quả là "anh cả" của tăng trưởng, cụ thể 15 ngày đầu tháng 1 đạt 459 triệu USD. Nếu so với cùng kỳ năm 2023, con số này đang tăng trên 89% và so với tháng liền kề trước đó là trên 12%.

Nông dân phải sản xuất cái thị trường cần, quan trọng là bán ở đâu, bán bao nhiêuNông dân phải sản xuất cái thị trường cần, quan trọng là bán ở đâu, bán bao nhiêu

Nhiều câu hỏi về chuyển đổi tư duy kinh tế, giải pháp tăng giá trị ngành nông nghiệp, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn… được các nông dân đặt ra với Thủ tướng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên