25/02/2011 05:57 GMT+7

Mở trường bồi dưỡng kỹ năng, nhân cách

PHAN QUỐC TUẤN
PHAN QUỐC TUẤN

TT - Nếu là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tôi sẽ cảm thấy rất buồn và trăn trở hỏi vì sao nhiều bạn trẻ trong lứa tuổi Đoàn mà lại chê các hoạt động của Đoàn, cho rằng tham gia hoạt động Đoàn là “sến”, là để lấy thành tích (cho một việc nào đó)...

Còn các bậc phụ huynh thì sao? Họ luôn lo lắng con mình đang trong độ tuổi mới lớn bị lôi cuốn bởi quá nhiều cám dỗ xấu từ Internet, game online bạo lực, truyện tranh khiêu dâm... Thử hỏi có bao nhiêu phụ huynh cảm thấy an tâm về con mình vì đã có Đoàn dìu dắt? Rất ít! Vì sao? Vì lứa tuổi thanh thiếu niên hiện nay tiếp xúc với những thứ trên hằng ngày, trong khi hoạt động Đoàn thì lâu lâu... mới thấy mặt!

Vì vậy, nếu là người đứng đầu tổ chức Đoàn tôi sẽ đề nghị hoặc vận động Chính phủ cho thành lập ngay các trường đào tạo mang tên (ví dụ) Nhân Cách Việt, trước hết là tại các thành phố lớn. Các trường này tuyển sinh ngoại khóa thường xuyên như các trung tâm ngoại ngữ, tin học, dạy nghề...

Trường sẽ tuyển sinh theo đừng độ tuổi, mỗi độ tuổi thì dạy các em những kiến thức và kỹ năng tương ứng.

Ví dụ: lứa tuổi tiểu học dạy các em biết yêu thương cha mẹ, vệ sinh cá nhân, làm việc nhà giúp cha mẹ, giúp đỡ bạn bè...; lứa tuổi THCS biết bảo vệ bản thân trước những cám dỗ độc hại, sức khỏe tuổi dậy thì, kỹ năng sống tự lập, lòng tự trọng, cách tiêu tiền...; lứa tuổi THPT thì về lòng yêu nước, sống vì cộng đồng, sức khỏe sinh sản vị thành niên, tình yêu trong sáng, cách làm giàu...

Sau mỗi buổi học ở trường đều cho thực hành để các em có cơ hội thể hiện bản thân. Ví dụ: học về kiến thức sống vì cộng đồng thì đề nghị các em về nhà xem trong những người hàng xóm của mình có ai gặp khó khăn không, bản thân sẽ làm gì với những trường hợp khó khăn đó? Sau đó các em sẽ đề ra cách kêu gọi mọi người trong lớp, cộng đồng cùng nhau giúp đỡ trường hợp này. Có như vậy các em mới thấy cuộc sống có ý nghĩa.

Vào mùa hè khi các em được nghỉ thì tổ chức các chuyến thực tế về kỹ năng sống, công tác xã hội...

Tôi nghĩ nếu có một môi trường như vậy thì các bậc phụ huynh sẽ rất vui và gửi con vào học để các em bớt căng thẳng sau những giờ học chính khóa và học thêm dày đặc. Có như vậy uy tín của Đoàn sẽ tăng cao, tập hợp được nhiều bạn trẻ, và điều đáng trân trọng nhất là chính Đoàn tạo ra những giá trị thiết thân cho lớp trẻ, cho cuộc sống.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Bắt đầu từ trường họcĐiều chỉnh lệch lạc, bồi bổ tâm hồnĐiều trị ngay bệnh vô cảm của một số bạn trẻNuôi lớn lý tưởng trong tim người trẻ"Nếu tôi là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn"Chờ những lá phiếu công tâmLàm cho người trẻ biết tự trọngHãy vi hànhQuan tâm việc học cho thanh niên nông thônBa ưu tiên của tôiĐịnh hướng giá trị sống cho giới trẻ

PHAN QUỐC TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất