25/05/2012 10:49 GMT+7

Mở rộng phạm vi báo chí tác nghiệp tại Quốc hội

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TTO - Trung tâm báo chí phục vụ kỳ họp thứ 3 của Quốc hội vừa phát đi bản thông cáo báo chí số 6 điều chỉnh lại quy định về việc tác nghiệp của phóng viên tại kỳ họp Quốc hội.

Thông tin và trách nhiệmPhóng viên gặp khó khi tác nghiệp tại Quốc hội

Q9lePhis.jpgPhóng to

Phóng viên và đại biểu không còn bị buộc vào phòng phỏng vấn như quy định ban đầu - Ảnh: Lê Kiên

Thông cáo viết: “Ngày 21-5, trung tâm báo chí đã phát hành thông cáo báo chí số 1, trong đó quy định các cuộc phỏng vấn đại biểu Quốc hội chỉ được thực hiện tại tầng 2 của hội trường và phòng phỏng vấn đại biểu Quốc hội. Qua quá trình thực hiện, Văn phòng Quốc hội có sự điều chỉnh quy định về việc thực hiện phỏng vấn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 như sau: phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí được thực hiện phỏng vấn đại biểu Quốc hội tại hai bên hành lang hội trường ở tầng 1 (tầng trệt - PV); hành lang tầng 2 và phòng phỏng vấn đại biểu Quốc hội (phòng số 12 ở tầng 2)”.

Như vậy, quy định mới đã mở rộng một phần phạm vi tác nghiệp của phóng viên tại khu vực Quốc hội làm việc.

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên