17/06/2018 08:03 GMT+7

Mô hình xử lý rác của học trò tiểu học thắng giải Robotacon

PHƯƠNG NAM
PHƯƠNG NAM

TTO - Thấy thành phố ngày càng nhiều rác, nhóm học sinh Trường tiểu học Lê Lợi lên ý tưởng mô hình nhà máy xử lý rác tiện lợi để thành phố tương lai xanh sạch, thân thiện với môi trường.

Mô hình xử lý rác của học trò tiểu học thắng giải Robotacon - Ảnh 1.

Thí sinh Như Quỳnh thuyết trình phần thi bằng tiếng Anh - Ảnh: P.NAM

Vượt qua 111 thí sinh trên cả nước, mô hình Thành phố xanh của Hoàng Phương (10 tuổi), Như Quỳnh (10 tuổi) và Long Vũ (11 tuổi) thuộc Trường tiểu học Lê Lợi, Huế đã giành giải nhất chung cuộc (bảng A6: Sáng tạo) cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối tiểu học và THCS - Cúp Robot Việt lần 1 năm 2018, diễn ra tại Trường tiểu học An Bình (Q.2, TP.HCM) vào ngày 16-6.

Lý giải về việc chọn đề tài này, Hoàng Phương cho biết: vì thấy thành phố ngày càng ngập bởi rác, trong khi đó nguồn nguyên nhiên liệu thì có hạn nên nhóm mới quyết định lên ý tưởng mô hình nhà máy xử lý rác tiện lợi, nhằm hướng tới xây dựng thành phố tương lai xanh sạch, thân thiện với môi trường.

Ngoài ra, vòng chung kết cuộc thi Robotacon còn có rất nhiều mô hình nhằm bảo vệ môi trường đến từ các đơn vị khác nhau: mô hình điều hòa không khí trái đất từ vệ tinh Nasa, mô hình phân loại rác thải... và các bảng thi lắp ráp robot để lập trình, điều khiển, thi đấu. 

Cuộc thi do Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ Trẻ phối hợp Công ty cổ phần giáo dục và khoa học ứng dụng Robot Việt tổ chức.

Thi Robotacon dành cho học sinh Thi Robotacon dành cho học sinh

TTO - Các đội dự thi sử dụng các bộ robotron do ban tổ chức cung cấp, vận dụng kiến thức để sáng tạo, lập trình, điều khiển và thi đấu robot theo yêu cầu.

PHƯƠNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên