18/05/2023 07:37 GMT+7

Minh Hạnh thiết kế váy bằng hoa, lá từ Vườn quốc gia Cát Tiên

Lấy chất liệu chính từ các loài hoa và lá rừng ở Vườn quốc gia Cát Tiên, nhà thiết kế Minh Hạnh làm nên bộ sưu tập mang thông điệp bảo vệ môi trường.

Minh Hạnh thiết kế váy bằng hoa, lá từ Vườn quốc gia Cát Tiên - Ảnh 1.

Người mẫu Trà Mi trong thiết kế mới nhất của nhà thiết kế Minh Hạnh - Ảnh: ĐÀM GIA BẢO

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Môi trường thế giới, nhà thiết kế Minh Hạnh cảm hứng thực hiện bộ sưu tập độc đáo từ hoa và lá rừng mang tên Cát Tiên - Bốn mùa xanh lá. Đây cũng là lần đầu chị thực hiện trên chất liệu rất đặc biệt này.

Thiết kế váy từ hoa lá: Làm sao để không héo?

Minh Hạnh cho biết không phải là kỳ hoa dị thảo nhưng vẻ đẹp thuần khiết của những bông hoa dại ven đường, những nụ mầm xanh tươi hay những cành cây khô, già được kể lại một cách sống động, cuốn hút qua thời trang.

Chị đã biến những cành hoa, chiếc lá như hoa bằng lăng, hoa đào rừng, hoa bọ cạp vàng, hoa chò nâu… thành những bộ trang phục độc đáo, đại diện cho bốn mùa xuân hạ thu đông tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

Minh Hạnh thiết kế váy bằng hoa, lá từ Vườn quốc gia Cát Tiên - Ảnh 2.

Mẫu thiết kế được lấy cảm hứng từ hoa đào rừng

“Ý tưởng thực hiện bộ sưu tập khá mạo hiểm và rủi ro vì lá, hoa dại dễ héo, chúng chỉ tươi trong một thời gian ngắn sau khi cắt.

Tôi phải tìm ra các giải pháp về kỹ thuật để làm sao làm nên bộ sưu tập tươi xanh như dùng mút xốp giữ nước và ống giữ nước đính lên” - nhà thiết kế Minh Hạnh nói với Tuổi Trẻ Online.

Ngoài ra, cái khó để tìm nguyên liệu là có lá cây rừng đặc biệt nằm trên cao, các loại trái làm phụ kiện đính kèm cũng nằm trên cao, mất nhiều công sức để hái.

Các thiết kế này được nhà thiết kế dựng phom trước, sau đó mỗi thiết kế có đến 10 người thợ đính hoa, lá lên thật nhanh để lá và hoa không bị héo hay rũ xuống.

Điều đặc biệt là chất liệu từ hoa và lá nhưng vẫn phải đảm bảo mẫu thiết kế mềm mại, thanh tao.

Thông qua bộ sưu tập này, Minh Hạnh muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần giúp du lịch sinh thái phát triển.

Ngắm các thiết kế độc đáo từ hoa và lá rừng - Nguồn: NTK cung cấp

Nhà thiết kế Minh Hạnh cho biết vào ngày 27-5 tới, chị sẽ tổ chức một show diễn thời trang trong Vườn quốc gia Cát Tiên, giới thiệu từ 20 - 25 mẫu thiết kế từ hoa, lá rừng, dành tặng cho những người đã được rừng chọn.

Dự kiến sàn diễn thời trang là khoảng không giữa những hàng cây tung cổ thụ với sự tham gia của nghệ sĩ múa Linh Nga, nghệ sĩ đàn nhị Thùy Anh, thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương cùng hơn 20 người mẫu.

Vườn quốc gia Cát Tiên là một trong những khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam. Nơi đây là “ngôi nhà” của 300 loài chim, hơn 450 loài bướm, chiếm gần 50% số loài tại Việt Nam.

Khu rừng này có nhiều loài động vật quý hiếm như: bò tót, hươu, cá sấu, vượn đen má vàng, voọc bạc, voọc chà vá chân đen…

Một số mẫu thiết kế từ hoa, lá rừng của Minh Hạnh:

Minh Hạnh thiết kế váy bằng hoa, lá từ Vườn quốc gia Cát Tiên - Ảnh 6.

Bộ trang phục khá ấn tượng từ hoa chò nâu

Minh Hạnh thiết kế váy bằng hoa, lá từ Vườn quốc gia Cát Tiên - Ảnh 7.

Lá rừng đẹp được ê kíp hái từ sáng sớm ở khu vực cao

Minh Hạnh thiết kế váy bằng hoa, lá từ Vườn quốc gia Cát Tiên - Ảnh 8.

Hoa bò cạp vàng được thiết kế thành chiếc váy xinh xắn

Minh Hạnh thiết kế váy bằng hoa, lá từ Vườn quốc gia Cát Tiên - Ảnh 9.

Cành cây khô được ngâm nước cho úa màu trước khi thiết kế

Minh Hạnh thiết kế váy bằng hoa, lá từ Vườn quốc gia Cát Tiên - Ảnh 10.

Một thiết kế tạo nên sự quyến rũ từ hoa bò cạp vàng

Minh Hạnh thiết kế váy bằng hoa, lá từ Vườn quốc gia Cát Tiên - Ảnh 11.

Những hàng cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi sẽ là nơi trình diễn trong thời gian tới

Minh Hạnh thiết kế váy bằng hoa, lá từ Vườn quốc gia Cát Tiên - Ảnh 12.

Nhà thiết kế Minh Hạnh sáng tạo độc đáo trên chất liệu mới

Nhà thiết kế Minh Hạnh mang tơ lụa, thổ cẩm đến Festival Hoa Đà LạtNhà thiết kế Minh Hạnh mang tơ lụa, thổ cẩm đến Festival Hoa Đà Lạt

TTO - Nhà thiết kế Minh Hạnh sẽ tổ chức các hoạt động giới thiệu tơ lụa Bảo Lộc tại Festival Hoa Đà Lạt năm 2019, diễn ra từ 20 đến 24-12.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên